Thiết kế thời trang Việt: Kiểu dáng nghèo nàn, kỹ thuật kém

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 119 lượt xem

Những điểm yếu này lộ rõ qua nhiều bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kết VN nói chung và những sản phẩm thời trang trưng bày, trình diễn, bày bán tại Hội chợ thời trang Việt Nam (VIFF 2009, diễn ra từ 8-14.7 tại TPHCM) nói riêng.

Trang phục ở nhà hiệu Winny của nhà thiết kế Huyền Mi trình diễn tại VIFF 2009. (LĐ) -

So với VIFF 2008, hình thức của VIFF 2009 tươi tắn hơn hẳn ở cách trưng bày các gian hàng, các chủng loại thời trang, cách quảng bá...

Trung tâm hội chợ, Tập đoàn Dệt - May VN có một gian rộng thoáng giới thiệu chu trình khép kín của ngành công nghiệp dệt may và thời trang: Từ nuôi trồng (cây bông), nguyên phụ liệu, quy trình dệt vải, nhuộm, năng lực sản xuất, thiết kế, bán hàng,...

Thu hút khách tham quan chính là những mẫu thời trang một số công ty lớn may gia công cho các tập đoàn nước ngoài: Cty may Hồ Gươm may cho nhãn hiệu Mango, Cty Việt Thắng cho các nhãn hiệu Hugo Boss, C.K, Ralph Lauren (áo sơmi)... và một số mẫu thiết kế của các nhà thiết kế (NTK) hiện làm cho các đơn vị nhà nước.

Để ý đến sự phát triển của ngành dệt may nói chung và thiết kế thời trang Việt nói riêng, cho tới VIFF 2009 này, có thể thấy: Một thời gian dài, rất nhiều bộ sưu tập của các NTK bị chê là cực kỳ thiếu tính ứng dụng, được "dựng" lên chỉ cho sàn diễn, nhưng gần đây, có lúc, nhiều NTK lại bị chê là lạm dụng thời trang ứng dụng, sự hợp tác với các nhà sản xuất đã làm mất khả năng sáng tạo, thăng hoa của NTK...

Mặt khác, một trong những điểm yếu của thời trang Việt khiến người tiêu dùng chưa "hứng thú", hài lòng với các mẫu thiết kế, trước hết ở sự nghèo nàn về kiểu dáng, thứ đến là sự thiếu đường nét sắc sảo, chuẩn trong dáng, nét cắt, đường may. Người Việt vẫn thường tự hào về sự khéo léo ở việc thêu tay, may tay, tuy nhiên, nhìn kỹ, khá nhiều bộ sưu tập, các mẫu của nhiều NTK đường kim mũi chỉ chưa chuẩn, nhiều khi là xộc xệch...

Một số NTK tự do, thậm chí, chỉ cắt mẫu, rồi bỏ cho tiệm may nghiệp dư ráp lại. Chúng tôi đặt vấn đề này ra với NTK Minh Hạnh, chị cho biết: "Hàng chúng ta may gia công chuẩn, bởi trước hết bản rập của nhãn hiệu nước ngoài chính xác từng milimét. Của chúng ta: Về mẫu thiết kế - đã tạm ổn, nhưng mẫu thời trang chưa được đưa vào quy trình sản xuất khoa học bởi thiết kế chưa gắn liền công nghiệp. Các NTK thời trang Việt, về cơ bản chưa đạt trình độ cao về kỹ thuật, đặc biệt là thiết bị máy móc kém, chất liệu may sản phẩm chưa cao. Để khắc phục tình trạng trên, cần thay đổi nhận thức về thẩm mỹ, công nghệ".

Ông Nguyễn Đức Hùng - Viện trưởng Viện Mẫu thời trang VN - cho rằng: "Gần đây, do e ngại về chất lượng quần áo Trung Quốc, người tiêu dùng nội địa đang quay lại với hàng dệt may VN. Đây là thời điểm các doanh nghiệp trong nước cần nhìn lại định hướng sản xuất của mình, các nhà thiết kế nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Việt".

>> Phải biết "nuôi" nhà thiết kế

>> Khẳng định xu hướng thời trang hóa

>> Quá thiếu nhà thiết kế chuyên nghiệp - 361 ngày trước

Chỉ khoảng 30% mẫu thiết kế thời trang (TKTT) được sáng tạo trong nước; 70% còn lại là sao chép mẫu mã nước ngoài. Con số trên được đưa ra tại hội thảo về ngành thời trang Việt tổ chức ở TPHCM thượng tuần tháng 7.')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Qua-thieu-nha-thiet-ke-chuyen-nghiep/20087/96879.laodong">Quá thiếu nhà thiết kế chuyên nghiệp

>> Đi tìm trang phục Việt...

>> Trương Thanh Long với \'ICON\' và \'CITA\' - 977 ngày trước

Khi đoạt giải Nhà tạo mẫu xuất sắc trong cuộc thi Việt Nam Collection Grand Prix năm 2002, Trương Thanh Long vừa tròn hai mươi tuổi, là sinh viên năm thứ hai Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai.')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Truong-Thanh-Long-voi-ICON-va-CITA/200611/9815.laodong">Trương Thanh Long với "ICON" và "CITA"

>> Năm 2008, đẩy mạnh chiến lược thời trang hóa ngành dệt may - 533 ngày trước

Ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Tổng giám đốc  Vinatex - đã phát biểu vậy trong cuộc gặp đầu năm tổ chức chiều 21.1 tại TPHCM, giữa lãnh đạo Vinatex với  gần 90 đại diện cơ quan truyền thông báo chí. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Nam-2008-day-manh-chien-luoc-thoi-trang-hoa-nganh-det-may/20081/74056.laodong">Năm 2008, đẩy mạnh chiến lược thời trang hóa ngành dệt may

Thùy Ân

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang