Thiết bị PCCC tại các khu chung cư cao tầng còn xa lạ với người dân

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 66 lượt xem

Thiet bi PCCC tai cac khu chung cu cao tang con xa la voi nguoi dan

Ở Hà Nội, các tòa nhà cao tầng mới xây từ năm 2001 trở lại đây đều trung bình từ 6 - 25 tầng. Tuy nhiên, thiết bị PCCC tại đây được trang bị rất nghèo nàn, nếu không nói là sơ sài và nếu được trang bị thì rất ít người dân biết cách sử dụng.

Thiết bị để làm "cảnh"

Tại tòa nhà chung cư cao tầng CT8 Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), mỗi tầng được trang bị 4 bình cứu hỏa loại nhỏ và 2 họng nước. nhưng tuyệt nhiên không có chuông tín hiệu báo cháy. Mặc dù có hai cầu thang thoát hiểm để xuống tầng 1, nhưng một trong hai chiếc chỉ có bề ngang chưa đến 1m. Điều đáng nói là khi xuống tầng 1, chỉ có một cửa duy nhất để thông ra ngoài.

Chủ đầu tư đã dành toàn bộ diện tích tầng 1 phía ngoài xây kiốt cho thuê hoặc bán cho dân để bán hàng. Vì vậy nếu có hỏa hoạn xảy ra, chắc chắn người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thoát hiểm. Chung cảnh thiết bị PCCC hoạt động nửa vời, KCC Đền Lừ II hầu hết không có hệ thống báo cháy.

Ông Trần Quốc Tuấn - Tổ trưởng tổ dân phố (TTTDP) 85 nhà A2 Đền Lừ II - cho biết: “Trung bình mỗi tầng được trang bị 12 bình với 3 họng nước. Gần đây nhất là tháng 11.2009, Ban quản lý dự án đã diễn tập PCCC chung cho toàn bộ KCC Đền Lừ II một buổi. Tuy nhiên đến nay, tất cả các tòa nhà cao tầng ở đây đều không có chuông tín hiệu báo cháy”.

Theo người dân ở tổ dân phố 27C tòa nhà NƠ 14B thì trước Tết Nguyên đán, chủ đầu tư cũng có trang bị một số thiết bị PCCC với 4 bình/tầng và một họng nước. Tuy nhiên gần đây, đại diện tổ dân phố mang các thiết bị đó ra dùng thử thì đường dẫn nước có tới gần 40 nốt kim châm, bình bọt cái dùng được, cái đã bị hỏng.

Ông Đỗ Viết Doanh – TTDP 27C NƠ 14B Định Công - cho biết: “Nếu nói là thiết bị PCCC chỉ để làm "cảnh" cũng không sai vì hai lý do: Các thiết bị đó khi được mang tới không bàn giao với tổ dân phố, người dân không biết sử dụng. Đến cả bảo vệ khu nhà còn không biết phải dùng bình chữa cháy thế nào thì người dân làm sao biết được?”.

Khác với các KCC cao tầng có bảo vệ, những KCC tầng thấp hơn (từ 6 tầng trở xuống) thì thiết bị PCCC gần như để một xó. Tại tòa nhà B, E, C, thiết bị PCCC được trang bị các tầng, nhưng không có bảo vệ, để ngoài hành lang chỉ một thời gian thiết bị cũng không cánh mà bay. Bà Nguyễn Thị Kim – khu nhà B - cho biết: “Vì bị mất trộm, không có ai quản lý, toàn bộ bình bọt PCCC đã được thu gom để ở phòng đầu tiên của khu nhà. Nếu có hỏa hoạn xảy ra, tiếp cận với các thiết bị này cũng khó”.

Còn xa lạ với người dân

Phải tới 90% số người dân đang sinh sống tại các tòa nhà cao tầng đều có chung câu trả lời: Không được cơ quan quản lý phổ biến, tập huấn về PCCC. Ông Lê Nguyên Minh – TTDP 27B tòa nhà NƠ 14A Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - cho biết: “Gần đây, chủ đầu tư trang bị lại thiết bị PCCC, trung bình có 8 bình xịt/tầng và vòi phun nước, tuy nhiên từ khi chuyển đến đây, chúng tôi chưa thấy diễn tập PCCC lần nào, người dân chưa được phổ biến về công tác này cũng như các tình huống khi xảy ra cháy người dân phải làm những gì?”.

Nói về vấn đề trang bị kiến thức cho người dân, ông Trần Đình Bê - Cụm trưởng cụm dân cư 15 Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - tâm sự: “Chủ đầu tư cũng đã trang bị hệ thống PCCC, nhưng dù thiết bị có tốt đến đâu, hiện đại như thế nào, nhưng người dân không biết sử dụng thì cũng chẳng có tác dụng. Chúng tôi cũng có đề nghị với chủ đầu tư diễn tập và tập huấn để người dân quán triệt và vận dụng các thiết bị PCCC thật tốt”.

Thiết bị PCCC không đảm bảo, kiến thức PCCC của người dân hạn chế nên khi xảy ra hỏa hoạn chắc chắc hậu quả sẽ khôn lường.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang