Hoàng Hoa Trung - nickname Trung Batigol - là tác giả dự án Thiệp nhân ái - đã được giải thưởng của chương trình “Mầm nhân ái 2” do Tập đoàn FPT thực hiện.
Các bạn trẻ tham gia làm thiệp trong dự án Thiệp nhân ái - Ảnh nhân vật cung cấp
Tất cả bắt đầu từ một lần Hoa Trung vào blog của một người bạn tháng 10-2008, blast có ghi dòng chữ “2.000$ cho dự án vì cộng đồng”. Trung bỗng lóe lên ý tưởng về một hoạt động vừa gây quỹ vừa giúp các trẻ khuyết tật có thể xóa đi mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Dự án Thiệp nhân ái chính thức được khai sinh.
Hoa Trung bật mí: “Mỗi người có mục tiêu sống, lý tưởng riêng. Ngay từ bé mình chỉ ước muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ những bạn trẻ, những em nhỏ kém may mắn”.
Trên chiếc bàn giấy, Trung thảo ra những nội dung cần làm: thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ... Thời gian đầu thật sự rất khó khăn, Trung nhận được nhiều sự động viên nhưng cũng có không ít lời can ngăn.
Hoa Trung bật mí: “Mỗi người có mục tiêu sống, lý tưởng riêng. Ngay từ bé mình chỉ ước muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ những bạn trẻ, những em nhỏ kém may mắn”.
Tháng 12-2008 đánh dấu một bước chuyển mình của dự án khi Trung gia nhập nhóm tình nguyện Niềm tin (Hà Nội). Tháng 3-2009, dự án chạy thử nghiệm tại làng trẻ Hữu Nghị (Hà Nội) với đội thiết kế do Chu Bích Ngọc - SV năm 3 ĐH Thăng Long (Hà Nội).
Sự khởi động ấy cũng là thành quả của quá trình anh chàng teen này cùng các cộng sự kiên trì thuyết phục ban lãnh đạo làng trẻ Hữu Nghị và xin ý kiến từ các chuyên gia khác để cùng các em nhỏ hoàn thành dự án.
Các bạn nhỏ tại làng Hữu Nghị (Hà Nội) tham gia làm thiệp trong dự án Thiệp nhân ái - Ảnh nhân vật cung cấp
Tại đây, các bạn hướng dẫn các em cách thực hiện một chiếc thiệp. Từ cách trình bày, trang trí, lên ý tưởng, sử dụng những vật liệu sao cho ít tốn kém nhất cho đến tạo ra chiếc thiệp “thân thiện với môi trường” cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi trước khi ra quân.
Các em phải tự tay làm ra chiếc thiệp. Trung và những người bạn sẽ phải “cân não” tìm cách tiêu thụ số thiệp ấy một cách hiệu quả. “Khó nhưng vẫn phải làm đến nơi đến chốn!” - Hoa Trung khẳng định.
Một số giải thưởng Hoa Trung rinh được: giải 3 cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Kawai" năm 2008, giải thưởng dự án xuất sắc "Mầm nhân ái 2" với dự án Thiệp nhân ái (tháng 1-2010).
Một số giải thưởng Hoa Trung rinh được: giải 3 cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Kawai" năm 2008, giải thưởng dự án xuất sắc "Mầm nhân ái 2" với dự án Thiệp nhân ái (tháng 1-2010).
Với những sản phẩm làm ra, các bạn nhỏ kém may mắn tại làng Hữu Nghị được trả lương lao động hẳn hoi. Hà Anh (một em trong làng trẻ) tâm sự: “Chính anh Trung và các anh chị khác đã giúp tụi em rất nhiều. Em rất mong đến những ngày cuối tuần được các anh chị hướng dẫn làm thiệp. Vui lắm ạ!”.
Những ngày đầu tiếp thị thiệp, Trung vẫn chưa nhận được sự nhiệt tình đón nhận của thị trường. Không bỏ cuộc, Trung tìm mọi cách để quảng bá, tiếp thị, thậm chí lập hẳn website www.thiepnhanai.com.
"Ngoài những hoạt động tình nguyện, mình vẫn phải cân đối thời gian giữa việc học, đi làm và chạy dự án. Khi hoàn thành một chặng đường nào đó, mình tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch một mình, những trận bóng với bạn bè hay nghe nhạc trong phòng riêng" - Hoa Trung chia sẻ.
Anh chàng đang có ý định mở rộng dự án ra không chỉ trong làng Hữu Nghị mà còn ở những nơi khác. Quan trọng hơn là một nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định, đều đặn thay vì chỉ bán ở các hội chợ, triển lãm, qua mạng và những shop nhỏ lẻ.
Khi hỏi về dự định tương lai, Trung chỉ cười: "Đó là phát triển dự án Thiệp nhân ái và hoàn thành đồ án tốt nghiệp đúng thời hạn".
Tổng số thiệp dự án bán được cho tới hết tháng 12-2009 là hơn 520 thiệp khác nhau. Trong đó, thiệp thu lại lợi nhuận tốt nhất là thiệp Noel, dự án làm được 279 thiệp và bán hết 229 thiệp, "thu hoạch" được hơn 7 triệu đồng sau 3 tháng. Các bạn trong nhóm thực hiện cũng đã nhận được gần 2 triệu đồng.
Tổng số thiệp dự án bán được cho tới hết tháng 12-2009 là hơn 520 thiệp khác nhau. Trong đó, thiệp thu lại lợi nhuận tốt nhất là thiệp Noel, dự án làm được 279 thiệp và bán hết 229 thiệp, "thu hoạch" được hơn 7 triệu đồng sau 3 tháng. Các bạn trong nhóm thực hiện cũng đã nhận được gần 2 triệu đồng.
