Thiên thần Victoria's Secret - Danh hiệu đang lụi tàn

'Thiên thần Victoria's Secret' từng được xem là một danh hiệu tương đương với các ngôi sao hạng A tại Hollywood thế nhưng điều này đang dần thay đổi sau khi hãng đồ lót lớn nhất hành tinh vừa tuyển thêm cùng lúc 10 'thiên thần' mới với vẻ đẹp na ná nhau.

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù được thành lập vào năm 1977 thế nhưng hãng đồ lót Victoria's Secret chỉ mới tổ chức chương trình biểu diễn thời trang thường niên mang tên mình kể từ năm 1995. Ban đầu, Victoria's Secret Fashion Show chỉ là một sự kiện nhỏ với mục đích quảng cáo cho thương hiệu này nhân ngày lễ tình nhân Valentine Day nhưng lại bất ngờ đạt được thành công lớn.

Thế hệ người mẫu đầu tiên của Victoria's Secret

Khi ấy, những người mẫu nổi tiếng của hãng Victoria's Secret như Stephanie Seymour, Heidi Klum, Helena Christensen hay Tyra Banks đều không mang danh hiệu "thiên thần". Cái tên đó vốn xuất phát từ một dòng sản phẩm riêng biệt. Tuy nhiên, thành công của nó đã gán ghép cái tên "thiên thần" cho tất cả người mẫu đại diện của hãng, tất nhiên là có sự góp sức rất lớn từ phía truyền thông.

Năm 1999 và 2000, Victoria's Secret Fashion Show được trình chiếu miễn phí trên Internet và thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Năm 2001, chương trình được bán bản quyền phát sóng cho kênh truyền hình quốc gia ABC với khung thời gian cuối năm

Tuy nhiên, danh hiệu này chỉ thật sự đình đám sau khi một loạt chân dài trẻ tuổi gia nhập vào dàn người mẫu của Victoria's Secret. Nổi bật nhất có thể kể đến "bộ ba huyền thoại người Brazil" Gisele Bundchen, Adriana Lima và Alessandra Ambrosio. Họ giống như một làn gió mới đang trên đà thay thế những cái tên đã quá đỗi quen thuộc và "lố tuổi".

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, Victoria' Secret Fashion Show còn cho ra mắt những bộ trang phục cầu kỳ nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể của các người mẫu.

Độ phức tạp của trang phục tăng dần theo thời gian.

Khi mới ra ra mắt, Fantasy Bra - dòng đồ lót trị giá hàng triệu USD của Victoria's Secret - đã làm choáng ngợp công chúng về độ xa xỉ của mình.

Hằng năm, Fantasy Bra được giao cho một "thiên thần" mặc trong chương trình. Đó là vinh dự cao nhất chỉ dành cho những người mẫu đem lại lợi nhuận tốt cho công ty.

Cùng với sự phát triển của công nghệ truyền hình và khoản đầu tư "cực khủng" của hãng Victoria's Secret, những "thiên thần" đã xác lập một quy chuẩn mới về cái đẹp hình thể cho phụ nữ trên toàn cầu vào đầu thế kỷ 21 sau thời kỳ thống trị kéo dài của các siêu mẫu gầy nhom trên những tạp chí thời trang danh tiếng. Họ ăn uống điều độ và kèm theo một chương trình tập luyện khoa học chứ không phải ăn kiêng hành xác.

"Nhiều người cho rằng thiên thần Victoria's Secret phải ăn kiêng dữ dội thế nhưng sự thật không phải như vậy. Chúng tôi buộc phải ăn, thậm chí là rất nhiều. để có thể đối phó với lịch làm việc dày đặt và những chuyến bay kéo dài. Tuy nhiên, chúng tôi tập luyện cực kỳ chăm chỉ", Candice Swanepoel - một "thiên thần" - cho biết.

Thân hình đáng mơ ước của dàn "thiên thần"

Chính vì thế, tiêu chí để xét tuyển một "thiên thần" cũng trở nên cực kỳ gắt gao. Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, các người mẫu muốn ký hợp đồng đại diện với Victoria's Secret đều phải tuân thủ một số điều kiện nhất định. Nếu như có bất kỳ ai cảm thấy "không hợp lý" thì cũng phải đành ngậm đắng nuốt cay bởi vì họ hiểu rõ lợi ích từ cái danh hiệu "thiên thần Victoria's Secret" có thể mang lại cho sự nghiệp của mình.

Trong số những "thiên thần" từ trước đến nay thì Gisele Bundchen (sinh năm 1980) chính là ngôi sao sáng giá nhất.

Gisele Bunchen (rìa phải) cùng những "thiên thần" khác. Ảnh chụp năm 2005.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999 và buộc phải đứng cạnh những "đàn chị" như Tyra Banks hay Heidi Klum nhưng Gisele vẫn hoàn toàn nổi bật với phong thái tự tin cùng cách catwalk "ngựa giậm" nổi tiếng của mình. Năm 2000, cô được vinh dự khoác lên người bộ đồ lót mang tên "Red Hot Fantasy Bra" trị giá 15 triệu USD làm bằng vàng, kim cương và đá quý. Đây là bộ đồ lót mắc nhất từng được chế tạo trong lịch sử. Cùng năm, Gisele bắt đầu hẹn hò với nam tài tử Leonardo DiCaprio và trở thành tâm điểm của báo giới.

Bộ đồ lót trị giá 15 triệu USD

Bên cạnh Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Karolina Kurkova, Selita Ebanks, Izabel Goulart cũng là những "thiên thần" được nhắc đến nhiều nhất.

Miranda Kerr gia nhập dàn "thiên thần" vào đầu năm 2007 chỉ sau một lần xuất hiện trong chương trình. Cô nàng đến từ nước Úc nay sở hữu một gương mặt xinh đẹp như một con búp bê sứ.

Mặc dù vậy, điều làm cho danh hiệu "thiên thần Victoria's Secret" trở thành "thương hiệu toàn cầu" không chỉ nằm ở hãng mà còn ở sự nỗ lực của họ khi làm việc ở bên ngoài. Kể từ năm 2004, các "thiên thần" thường xuyên xuất hiện trong danh sách "Những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới" với tỷ lệ 60-80%. Đặc biệt, Gisele Bundchen còn đứng đầu trong suốt 11 năm liền.

Đó là một mối quan hệ tương giao giữa Victoria's Secret và những người mẫu của mình. Hãng đồ lót giúp đưa cái tên của họ đến với công chúng và họ sử dụng điều đó để tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Kết quả là cả hai bên đều có lợi. Doanh thu của Victoria's Secret tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây, nhờ vào danh tiếng của Victoria's Secret Fashion Show.

Adriana Lima (trái) và Alessandra Ambrosio (phải) trên thảm đỏ của một LHP Quốc tế

Bình thường, các siêu mẫu rất ít khi giao tiếp và trả lời phỏng vấn trên truyền hình thế nhưng các "thiên thần Victoria's Secret" được xem như những ngôi sao tại Hollywood. Họ xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí, danh hiệu "thiên thần Victoria's Secret" còn nhận được một ngôi sao trên đại lộ danh vọng của Hollywood vào năm 2007.

Trung bình mỗi năm Victoria's Secret chỉ nhận thêm khoảng 1-2 "thiên thần" hoặc không có ai.

Ngay cả khi đã rời khỏi Victoria's Secret, sự nghiệp của những "cựu thiên thần" cũng tiếp tục phát triển. Tyra Banks và Heidi Klum trở thành những nhân vật truyền hình nổi tiếng thông qua chương trình "Next Top Model". Gisele Bundchen cho ra mắt hàng loạt thương hiệu thời trang riêng và đem về hàng chục triệu USD mỗi năm.

Lúc này, trong mắt của nhiều người, "thiên thần Victoria's Secet" là một mỹ từ được dùng để miêu tả những người mẫu xinh đẹp, tài năng và giàu có.

Mặc dù đã trên 40 tuổi và rời khỏi Victoria's Secret thế nhưng Tyra Banks và Heidi Klum hiện là 2 cái tên cực kỳ 'hot' thông qua những chương trình truyền hình thực tế.

Tuy nhiên, mọi chuyện đang dần thay đổi sau khi Victoria's Secret vừa tuyển thêm cùng lúc 10 "thiên thần" mới vào đầu năm nay. Hãng này hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn "thiên thần" trầm trọng sau khi những cái tên đình đám đồng loạt ra đi do "lớn tuổi" hoặc "muốn phát triển sự nghiệp riêng" như Gisele Bundchen, Karolina Kurkova, Selita Ebanks, Douzen Kroes, Miranda Kerr, Lindsay Ellingson, Erin Heatherton, Rosie Hungtington và Karlie Kloss. Trong khi đó, những "thiên thần" mới như Behati Prinsloo và Lily Aldridge lại vấp phải nhiều chỉ trích vì không đủ xinh đẹp như những người tiền nhiệm.

Hiện tại, chỉ còn Adriana Lima và Alessandra Ambrosio là hai cái tên kỳ cựu từ những năm đầu.

Dàn "thiên thần" mới

Trong số 10 "thiên thần" mới, hầu hết đều là những cái tên mới nổi và sở hữu nét đẹp na ná nhau. Họ từng catwalk cho Victoria's Secret Fashion Show vài lần nhưng không tạo được dấu ấn riêng. Chính vì thế, việc "nâng đỡ" này đã khiến nhiều người bất ngờ và phản đối. Họ cho rằng cái tên "thiên thần Victoria's Secret" đang bị xem nhẹ một cách quá đáng và hệ quả là thời kỳ hoàng kim của hãng đồ lót danh tiếng sẽ sụt giảm nhanh chóng.

Việc Victoria's Secret Fashion Show có đánh mất sức thu hút của mình hay không thì phải để thời gian trả lời. Tuy nhiên, đối với công chúng thì danh hiệu "thiên thần Victoria's Secret" vốn vẫn được dành cho những cái tên đã quá đỗi quen thuộc như Giesel, Adriana, Alessandra, Tyra, Heidi, Karolina... và không dễ dàng gì đón nhận thêm những cái tên mới.

Minh Chánh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/showbiz/thien-than-victorias-secret-danh-hieu-dang-lui-tan-240691.html