Thiên đường giữa phố Wall thời khủng hoảng

Xem tin gốc 

VietnamNet - 60 tháng trước 1 lượt xem 2 tin đăng lại

Goldman Sachs - công ty chứng khoán lớn nhất thế giới xét theo giá trị thị trường - đang tận hưởng hương vị chiến thắng tuyệt vời chưa từng có.

Trong quý III/07, kết thúc vào ngày 31/8, lợi nhuận của tập đoàn danh tiếng nước Mỹ đã đạt 2,85 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu của tập đoàn trong quý này tăng tới 63%, đạt 12,33 tỷ USD, vượt xa so với mức dự báo 9,57 tỷ USD của các chuyên gia tài chính phố Wall.

Có được điều đó là nhờ các hoạt động mua bán cổ phiếu, trái phiếu và mua bán sáp nhập vẫn chọn điểm đến đầy uy tín này, ngay trong lúc thị trường chìm trong không khí ảm đạm suốt thời gian qua.

Có vẻ như khi thị trường đen tối, các nhà đầu tư đã tìm cho mình địa điểm sáng chói nhất để thực hiện các giao dịch, dù ít hơn thường lệ.

Bên cạnh đó, tiền lãi từ việc có cổ phần trong một số ngân hàng và công ty tài chính ở các nền kinh tế như Nhật và Trung Quốc cũng góp phần giúp Goldman Sachs có được lợi nhuận và doanh thu tăng vọt.

Do lợi nhuận và doanh thu tăng như vậy nên cổ phiếu của Goldman Sachs trên thị trường chứng khoán New York cuối phiên giao dịch ngày 13/3 đã tăng thêm tới 4,06USD, tương đương 2%, lên mức 206,66USD.

Năm 2006 vừa rồi, Goldman cũng đã có một năm làm ăn thắng lợi nhất trong lịch sử phố Wall. Lợi nhuận của công ty đã tăng 70% lên mức 9,4 tỷ USD, trong tổng số doanh thu 37,67 tỷ USD. Cổ phiếu của hãng tăng khoảng 58% từ đầu năm tới cuối năm.

Sắc màu tương phản cũng từ phố Wall

Điều rất thú vị với Goldman Sachs là họ đã có được lợi nhuận và doanh thu tăng vọt như trên trong khi các đối thủ đang lỗ nặng vì sóng gió trên thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính thế giới nói chung trong thời gian gần đây.

Chẳng hạn, các đại gia tài chính nổi danh phố Wall như Citigroup, Credit Suisse, Washington Mutual hay UBS và đặc biệt là Merrill Lynch đều lỗ nặng sau những ngày đen tối về cho vay thế chấp.

Theo tính toán của các chuyên gia phố Wall, lợi nhuận trên cổ phiếu của các đại gia cho vay thế chấp như Bear Stearns Cos có thể giảm tới 41% so với quý trước, của Morgan Stanley có thể giảm 11% trong khi của Lehman Brothers Holdings Inc có thể giảm 5,1%.

Theo Tổ chức nghiên cứu các quỹ đầu tư chứng khoán có trụ ở tại Chicago thì trong tháng 8/2007 vừa qua, các định chế tài chính này đã thua lỗ và giảm giá trị mất 1,3%.

Đây là lần thua lỗ tồi tệ nhất của các quỹ đầu tư chứng khoán Mỹ nói chung kể từ giữa năm 2006 tới nay và là lần thua lỗ đầu tiên trong năm nay.

Nguyên nhân chính không có gì khác là do sự tụt giảm giá trị các cổ phiếu và các giấy tờ có giá khác mà các quỹ đầu tư nước này đang nắm giữ.

Rõ ràng, trong lúc cả phố Wall hầu hết đang ảm đạm như vậy thì sự chói sáng của Goldman Sachs rõ ràng đã chứng minh một thực tế đáng tự hào với họ: Goldman Sachs như một thiên đường tài chính giữa phố Wall, nhất là trong thời khủng hoảng chung.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang