“Thiếc tặc” bùng phát ở Khánh Vĩnh

TT - Ngày 10-7, Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết tình hình khai thác trái phép quặng thiếc ở địa bàn huyện đang bùng phát trở lại.

Ông Nguyễn Thanh Bình - trưởng Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) - cho biết nếu trước đây “thiếc tặc” chỉ khai thác ở tiểu khu 205 thuộc xã Khánh Phú thì nay đã tràn sang tiểu khu 193 của xã Khánh Thành với khoảng 500 người. “Đợt truy quét mới nhất mà chúng tôi thực hiện vừa kết thúc ngày 3-7 đã đưa hơn 100 người đến từ Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bắc Giang, Đắk Lắk, Quảng Nam và nhiều huyện ở Khánh Hòa ra khỏi nơi đãi quặng. Lực lượng chức năng thu 24 môtô, phá dỡ 65 lán trại, lấp năm hầm đào quặng, thu nhiều phương tiện máy bơm, cưa lốc...” - ông Bình cho biết.

Lượng người khai thác thiếc gia tăng khiến hai con sông Khế và sông Cầu ở huyện Khánh Vĩnh, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân địa phương, bị ô nhiễm nặng. Hiện cơ quan chức năng huyện Khánh Vĩnh đã lấy mẫu nước trên hai con sông vừa nêu để kiểm nghiệm. Ông Nguyễn Ngọc Hoa - chánh văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh - cho biết UBND huyện vừa có kế hoạch từ nay đến cuối năm tổ chức mười đợt truy quét, mỗi đợt kéo dài 5-7 ngày, để đẩy đuổi “thiếc tặc” khỏi địa bàn.

Cuối tháng 10-2011, Tuổi Trẻ phát hiện tại xã Khánh Phú có cả ngàn người phá rừng đào núi đãi quặng (phóng sự “Cả ngàn người vào rừng đãi quặng”), sau đó các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa và huyện Khánh Vĩnh đã vào cuộc quyết liệt nhưng tình hình chỉ tạm lắng một thời gian sau đó bùng phát trở lại.

DUY THANH

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/ban-doc/501331/%e2%80%9cthiec-tac%e2%80%9d-bung-phat-o-khanh-vinh.html