Thị trường thời trang mùa hè bắt đầu sôi động

(VOV) -Hầu hết các cửa hàng thời trang ở Hà Nội đã bắt đầu bày bán nhiều loại trang phục mùa hè.

Cửa hàng Blue Exchage trên phố Chùa Bộc, Hà Nội tấp nập khách ra vào. Lô hàng mới về được chủ cửa hàng giới thiệu là “hàng Việt Nam xuất khẩu” đã được tiêu thụ rất nhiều trong vòng vài ngày trở lại đây.

Bà chủ cửa hàng cho biết: Khách hàng tới Blue Exchange chủ yếu là sinh viên các trường đại học nên giá bán cũng khá bình dân. Những chiếc áo chất liệu voan mỏng chỉ có giá bán từ 190.000-250.000 đồng.

Cửa hàng bày bán rất nhiều trang phục mùa hè như váy, quần sooc, áo phông và cả những trang phục quần jean áo sơ mi kẻ, phong cách năng động trẻ trung.

Trang phục hè cho giới nữ nổi bật với gam màu sáng, chất liệu ren hoa nhỏ và voan mỏng hai lớp mềm mại tạo sự mát mẻ giữa thời tiết oi bức mùa hè.

Bên cạnh đó sơ mi kẻ ca rô, áo và váy chấm bi, váy liền kẻ sọc đậm cũng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Chị Bùi Kim Oanh một khách hàng chọn mua quần áo ở Blue Exchange chia sẻ: “Mới chớm hè nhưng mà trên các tuyến phố bán nhiều quần áo mùa hè rất đa dạng, phong phú. Tôi vừa với mua một bộ quần áo ngủ giá có 90.000 đồng thôi nhưng cảm thấy chất liệu khá tốt và phù hợp”.

Trên các phố có nhiều cửa hàng thời trang như: Tôn Đức Thắng, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Hàng Đào, Cầu Giấy… những ngày này không khí mua sắm đã bắt đầu sôi động nhờ đa dạng về kiểu dáng và màu sắc của các dòng trang phục mùa hè.

Bên cạnh các cửa hàng thời trang trên phố, người tiêu dùng còn tìm đến chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), chợ Ngã Tư Sở, Phùng Khoang (quận Thanh Xuân)… hoặc các gian hàng bày trên vỉa hè vào buổi tối để tìm mua cho mình những bộ quần áo ưng ý nhất.

Chỉ cần bỏ ra trên dưới 100.000 đồng là có thể sắm được một bộ váy áo mang phong cách đang thịnh hành như: Hàn Quốc, Hong Kong… Các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc đã giảm, thay vào đó chủ yếu là quần áo may gia công trong nước, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, giá rẻ đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Bà Trần Thị Lý, một chủ cửa hàng quần áo trên phố Cầu Giấy cho biết: “Những bộ quần áo ngắn mùa hè được mua rất nhiều, một ngày tôi bán được từ 15 - 20 bộ”.

Ngoài các cửa hàng, nhiều người cũng chuộng cách đặt mua quần áo trên các website bán hàng trực tuyến. Các website luôn đưa ra những xu hướng thời trang mới nhất với giá cả đa dạng để người mua lựa chọn. Các mạng xã hội cũng sôi động không khí mua sắm sản phẩm thời trang cho mùa hè tới. Giới trẻ thường gửi link cho nhau để chia sẻ thông tin cho bạn bè về những gian hàng thời trang mùa hè đẹp và rẻ./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/thi-truong/thi-truong-thoi-trang-mua-he-bat-dau-soi-dong/251881.vov