Theo đó, tại thị trường Đông Nam Á, giá chào phôi thép vẫn tương đương với mức tháng 10/2009, từ 490 đến 500 USD/tấn CFR, có nơi chào giá thấp hơn là 480-485 USD/tấn.
Tại thị trường Việt Nam, giá chào phôi thép nguồn CIS ở mức 485-495 USD/tấn CFR.
Nửa đầu tháng 11/2009 giá bán tại các Công ty giảm khá mạnh từ 300.000 đồng/tấn đến 500.000 đ/tấn so với tháng 10/2009, nguyên nhân là do lượng thép nhập ngoại tăng, nhất là các tỉnh phía Nam.
Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo, giá thép xây dựng trong nước dự kiến đến cuối tháng không tăng, lượng tiêu thụ có thể tăng do vào cuối mùa xây dựng.
Hải Yến