(DVT.vn) - Theo báo cáo của VAMA, sản lượng bán hàng của các thành viên hiệp hội trong tháng 1 giảm tới 60% so với cùng kỳ và 61% so với tháng trước đó.
Thị trường ô tô tháng Tết khá ảm đạm trái với diễn biến hàng năm khi đây là thời điểm mà nhu cầu mua sắm gia tăng. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do đây là giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, thu nhập của người dân không còn cao như những năm trước đây.
Thêm vào đó, với việc tăng lệ phí trước bạ lên 15-20% và phí cấp biển 20 triệu đồng/xe cũng khiến nhiều người phải cân nhắc lại kế hoạch chi tiêu của mình.
Trong tháng 1/2012, sản lượng bán hàng của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 4.274 xe, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2011 và giảm 61% so với tháng trước đó.
Xe đa dụng và xe con và xe thương mại đều sụt giảm mạnh cho thấy sự ảm đảm của thị trường ô tô trong tháng đầu năm. Sản lượng bán hàng của dòng xe con giảm tới 2.287 chiếc, tương đương 56% so với cùng kỳ năm 2011.
Dòng xe đa dụng giảm đi 1.905 chiếc, tương đương 67% so với mức doanh số 2.834 ô tô mà tháng 1/2011 đã đạt được. Dòng xe thương mại cũng giảm 2.161 chiếc, tương đương 59% so với cùng kỳ.
So với tháng 12/2011, doanh số bán xe con, xe đa dụng và xe thương mại cũng giảm lần lượt 60%, 63% và 59%.
Trong số các doanh nghiệp liên doanh sản xuất ô tô tại Việt Nam, Toyota có doanh số lớn nhất với 1.542 chiếc được bán ra trong tháng 1. Tiếp đến là Trường Hải 876 chiếc, GM Vietnam với 560 chiếc, Vinaxuki 520 chiếc và Ford 176 chiếc...
Gần đây, trong dự báo thị trường ô tô trong năm 2012, ông Tachibana, Tổng giám đốc TMV cho rằng, năm 2012 sẽ là năm hết sức khó khăn đối với ngành sản xuất ô tô và thị trường trong nước. Ước tính doanh số của VAMA sẽ giảm 20%.
Phương Dung