Thị trường nội địa “cứu nguy” ngành du lịch

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 36 tháng trước 33 lượt xem

(Toquoc)-Chú trọng thị trường nội địa là giải pháp “cứu nguy” cho ngành du lịch trong giai đoạn khủng hoảng.

(Toquoc)-Việc chú trọng phát triển du lịch nội địa là giải pháp “cứu nguy” cho ngành du lịch trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Đó là quan điểm chung của các cơ quan quản lý, các địa phương và doanh nghiệp du lịch tại Hội nghị giao ban du lịch cụm các tỉnh miền Nam nhằm tổng kết hoạt động du lịch 7 tháng đầu năm và thông báo nhiệm vụ 5 tháng cuối năm của ngành, vừa diễn ra tại TP HCM ngày 21/8/2009.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và dịch cúm A/H1N1, ngành du lịch đã chủ động triển khai nhiều biện pháp kích cầu du lịch, đặc biệt là chiến dịch “Ấn tượng Việt Nam” nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế, thúc đẩy du lịch nội địa. Cụ thể tại khu vực phía Nam, Vietnam Airlines trong tháng 5.2009 đã có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 60% cho 20 hãng lữ hành có tour từ TP.HCM đi một số điểm nội địa, các doanh nghiệp du lịch được giảm 50% thuế VAT…

Việc chú trọng phát triển du lịch nội địa đã "cứu nguy" cho ngành du lịch trong giai đoạn này

Trong tháng 9 tới, Sở VH,TT&DL TP.HCM kết hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM và một số khách sạn tổ chức chương trình “Một ngày với khách sạn 5 sao” giảm 50% giá phòng dành cho khách Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho nhiều khách nội địa được tiếp cận các dịch vụ du lịch cao cấp, chương trình “TP.HCM, 100 điều thú vị”… Đặc biệt, TP.HCM sẽ tổ chức Triển lãm du lịch quốc tế (ITE) cuối tháng 9/2009 và Hội nghị về đầu tư du lịch vào tháng 10, dự kiến thu hút 100 nhà đầu tư của hơn 20 quốc gia.

Tuy nhiên, trong giai đoạn khó khăn này, doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông và nhất là một cơ chế quản lý thông tin khi xảy ra khủng hoảng để đảm bảo các nguồn thông tin không gây ảnh hưởng quá nặng nề đến tâm lý du khách, dẫn đến nguy cơ giảm lượng khách du lịch đến VN. Ngoài ra, chương trình “Ấn tượng Việt Nam” hiện tại chỉ liên kết được giữa các hãng lữ hành, hàng không, khách sạn chứ chưa kết hợp được với các hãng vận chuyển khác và hệ thống mua sắm để có một gói giảm giá tổng thể. Việc chú trọng phát triển du lịch nội địa đã cứu nguy cho ngành du lịch trong giai đoạn này nhưng cần đầu tư hơn nữa cho công tác quảng bá du lịch ra nước ngoài.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Du lịch khẳng định sẽ có quy chế và cơ chế riêng hỗ trợ cho các địa phương và doanh nghiệp tham gia các hội chợ du lịch quốc tế trong kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia về du lịch sắp tới. Đồng thời sẽ có các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý khách sạn, nhà hàng… cho các doanh nghiệp du lịch chưa đạt chuẩn. Tổng cục Du lịch cũng sẽ thông báo rộng rãi kế hoạch dài hạn về các chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo, hội chợ và các hoạt động ngành để các doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin, lập kế hoạch tham gia, hoạt động, kinh doanh phù hợp.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 7 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến VN hơn 2,1 triệu lượt, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2008. Và hầu hết các thị trường trọng điểm của VN đều sụt giảm từ 5 - 37%. Tuy nhiên, lượng khách nội địa trong 7 tháng đầu năm lại tăng 13% đạt 13,72 triệu lượt./.

Tăng Bá Sên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang