Theo dự báo dựa trên kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì GDP của Việt Nam năm 2010 sẽ tăng trưởng khoảng 6,5 - 7% so với năm 2009, tương đương khoảng 108 tỷ đô la Mỹ, với mức bình quân GDP đầu người khoảng 1.220 đô la Mỹ.
Với thu nhập ngày càng tăng và nhu cầu ngày một cao của người dân thì Việt Nam ngày càng là thị trường lớn đáng kể và rất hấp dẫn doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài. Việc này được thể hiện rõ qua lĩnh vực thu hút đầu tư vào Việt Nam trong quá khứ và hiện tại cũng như sự lớn mạnh của doanh nghiệp trong nước. Chỉ tính riêng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong các tháng đầu năm 2010 thì Việt Nam đã đang thu hút đầu tư của nhiều đối tác đến từ 91 quốc gia khác nhau, với tổng vốn đầu tư đăng ký đã đạt đến 185 tỷ đô la Mỹ.
Chế biến mít sấy tại công ty Vinamit. Ảnh: SGGP
Thị truờng nội địa Việt Nam rõ ràng có qui mô và sức hút lớn đối với các doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu cũng như sản xuất nhằm vào phục vụ thị trường nội địa như Vinamilk, Tân Hiệp Phát, Thái Tuấn, Vinamit… và đã có những thành công đáng kể. Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vinamit nhìn nhận:
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng khai thác, phục vụ thị trường nội địa, đặc biệt là những năm gần đây do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính thế giới. Mặt khác, cũng không ít doanh nghiệp dè dặt, rất cẩn trọng với thị trường nội địa, với đặc thù phải cạnh tranh hàng ngoại tại Việt Nam như hàng của Trung Quốc, Hàn Quốc… hay để tăng cường tập trung cho thị trường nội địa thì nhiều doanh nghiệp cho rằng phát triển thị trường nội địa là một việc không dám liều. Đặc biệt, hàng nhái, hàng kém chất lượng hiện vẫn là nỗi lo ngại của các doanh nghiệp Việt Nam. Bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) nói:
Tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng Việt Nam thường được nhắc tới, tuy nhiên, đó là điều tất yếu đang diễn ra. Chính vì vậy, thị trường tiêu dùng Việt Nam đang dần từng bước hướng về việc không chỉ “ăn no, mặc ấm” mà còn hướng về “ăn ngon, mặc đẹp”. Theo Tiến sĩ Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thì:
Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc khai thác thị trường nội địa Việt Nam. Yếu tố thành công của hầu hết các doanh nghiệp này nằm ở chỗ họ đã nghiên cứu thị trường rất kỹ lưỡng, xác định được thị trường mục tiêu, và có chiến lược thâm nhập thị truờng một cách hiệu quả. Điều cốt lõi để doanh nghiệp thành công tại Việt Nam là sản phẩm của họ thể hiện rõ sự khác biệt về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ biết cách làm hài lòng khách hàng trong nước. Bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp thì Chính phủ cũng đã có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường nội địa một cách hiệu quả như: xúc tiến thương mại thị trường nội địa; đẩy mạnh, kích cầu đầu tư và tiêu dùng; ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; ưu tiên sử dụng lao động Việt Nam; thực hiện các chính sách về tài chính, tiền tệ; thực hiện bình ổn thị trường…
Phát triển thị trường nội địa là chủ trương quan trọng, không chỉ có ý nghĩa đến việc phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu liên kết lại với nhau thì sẽ đứng vững trên sân nhà, đồng thời có thể phát triển bền vững ra thị trường nước ngoài, cạnh tranh với các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia. Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh - Phó viện trưởng Viện giá cả và thị trường - Bộ Tài Chính cho biết:
Thị trường nội địa đầy tiềm năng là điều mà các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận ra. Tuy nhiên, đáng tiếc là chưa được khai thác hết. Để khai thác thành công trên thị trường nội địa, ngoài sự hỗ trợ thông qua các chính sách của Chính phủ và sự ủng hộ của người tiêu dùng Việt Nam thì doanh nghiệp Việt Nam phải tự nỗ lực xác định được vị thế của mình, tận dụng được những cơ hội, lường trước những rủi ro trong kinh doanh nhằm đạt thị trường mục tiêu. Doanh nghiệp Việt Nam phải linh hoạt trong việc áp dụng những chiến lược kinh doanh, những kinh nghiệm quản lý phù hợp với doanh nghiệp mình để đạt được thành công theo con đường ngắn nhất, nhanh nhất. Việc liên kết các nhà như nhà nước, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư… cùng với tinh thần yêu nước của mỗi con người Việt Nam sẽ là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ được những giải pháp, có những quyết định đúng đắn trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa, đi tắt - đón đầu để thành công.
Bá Nam