Trong hai ngày 26-27/11, bảng tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại đã có những thay đổi. Ngày 26/11, tại ACB, mua – bán - chuyển khoản tương ứng 18.480 – 18.490 – 18.500 đồng/USD, tại VCB TP.HCM cũng niêm yết biểu giá tương tự. Xu hướng các ngân hàng thương mại không niêm yết tỷ giá ở mức kịch trần (18.500 đồng) và không niểm yết cùng một mức giá cho cả 3 giao dịch được phản ánh trong tỷ giá công bố ngày 27/11.
Chẳng hạn tại VCB, mua – bán - chuyển khoản USD lần lượt có các mức giá 18.482 – 18.482 - 18.487 đồng/USD. Đây là dấu hiệu ban đầu tích cực sau nhiều tháng các ngân hàng chào giá mua và bán USD với chênh lệch bằng không. Nhiều ý kiến cho rằng trong lúc thị trường chứng khoán, vàng đang có những điều chỉnh mạnh, sự đảo chiều của giá cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay thu hút lượng tiền nhất định của giới đầu tư thay vì đổ xô vào kênh ngoại tệ.
Khoảng cách giữa giá USD tại ngân hàng và tại thị trường tự do đã được thu hẹp dần. Chẳng hạn, trong ngày 26/11, giá mua – bán USD giữa các ngân hàng (đã được “hợp thức hóa” qua đồng tiền thứ ba) giảm mạnh còn 18.980 – 19.100 đồng/USD, buổi chiều nhích nhẹ lên 19.050 - 19.150 đồng. Giá mua – bán USD trên thị trường tự do lùi dưới ngưỡng 19.500 đồng.
Cuối chiều qua, các đại lý thu đổi trên phố cho biết giá mua – bán mỗi USD còn 19.100 – 19.400 đồng, giao dịch kém sôi động, một phần do chủ hàng hạn chế mua – bán công khai. Đến chiều nay 27/11, giá mua – bán USD tại thị trường này được chào phổ biến ở ngưỡng 19.350 – 19.470 đồng.
Giao dịch ngoại tệ tại các ngân hàng có chiều hướng sôi động hơn do có nhiều ngân hàng và doanh nghiệp bán USD ra. Thực tế, ngày 26/11, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản và các tổng công ty nhà nước khi có nguồn thu ngoại tệ phải bán cho Ngân hàng Nhà nước để cơ quan này có ngoại tệ can thiệp thị trường.
Thủ tướng cũng chỉ đạo các ngân hàng phải bán ngoại tệ cho hai tập đoàn và tổng công ty trên khi các đơn vị này có nhu cầu. Cùng với biện pháp trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ bán USD cho các ngân hàng thương mại hụt trạng thái ngoại hối âm (âm trên 5%) để các ngân hàng có USD bán cho doanh nghiệp.
Một số ngân hàng cho biết các doanh nghiệp có USD đang chào bán với giá 19.000 – 19.100 đồng trong khi các ngày trước là 19.600 – 19.700 đồng cho một USD. Giá USD được doanh nghiệp chào bán giảm lại vào cuối ngày 26/11 sau khi có tin ngân hàng mua được ngoại tệ từ Ngân hàng Nhà nước.
Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu có thể nhìn thấy món lợi từ tỷ giá tăng, nhất là nhóm ngành dầu khí, xuất khẩu thủy sản, may xuất khẩu. Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty May Sài Gòn cho biết, tăng tỷ giá có thể giúp Công ty lời thêm 1 đến 2 tỷ đồng từ nay đến cuối năm.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhập khẩu có thể đối diện với việc giá vốn tăng tương ứng với mức tăng tỷ giá, giá bán sẽ bị đẩy lên, trong khi nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng trong nước đang chững lại. Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI)m doanh nghiệp có vay nợ nước ngoài sẽ phải tăng trích lập rủi ro, giảm lợi nhuận. Từ nay đến cuối năm, thị trường ngoại tệ sẽ khó có thể tái sốt như vừa qua.
Kim Chi