Báo cáo của Ovum nhận định lưu lượng kết nối di động toàn cầu sẽ tăng tới 60%, đạt 6,42 nghìn tỷ cuộc kết nối trong vòng 5 năm tới. Trước khủng hoảng, hãng phân tích Ovum đã dự báo doanh thu của các dịch vụ điện thoại di động toàn cầu có thể cán đích một nghìn tỉ đô la vào năm 2010, nhưng dự báo mới cho biết suy thoái đã đẩy lùi đích thời gian này thêm một năm nữa, trong đó doanh thu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương (AP) sẽ đóng góp 290 tỉ đô la..
Theo nhà phân tích Nathan Burley đến từ Ovum thì những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế là rất rõ ràng trong ngắn hạn. Burley dự đoán mức tăng trưởng danh thu thị trường khu vực AP trong năm 2009 chỉ có thể đạt 8% so với 10% của dự báo trước đó và đạt mức tăng trung bình hàng năm khoảng 6,6% cho đến năm 2003.
Đến năm 2014, tổng doanh thu dịch vụ di động khu vực AP sẽ đạt tới 326 tỉ USD. Cũng theo Burley, các dịch vụ thoại di động sẽ vẫn là nguồn thu lớn nhất, chiếm 69% toàn cầu và 66% tại AP, các nhà mạng không thể lơ là dịch vụ truyền thống này.
Burley nhận định tốc độ phát triển bình quân hàng năm tại AP sẽ đạt tới 10% trong 5 năm tới với mức thâm nhập thị trường di động đạt 78% còn tại các thị trường phát triển, tỷ lệ này có thể lớn hơn 100% nhờ sự bùng nổ các dịch vụ dữ liệu và khả năng năng sở hữu nhiều Sim cũng như sự xuất hiện nhiều thiết bị di động hiện đại.
Chuyên gia phân tích tại Ovum, Steven Hartley, cho biết tại khu vực AP, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ thống trị và chiếm 30% tổng số kết nối trên toàn thế giới vào năm 2014 nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế và số dân áp đảo.