Theo báo cáo từ IDC, phân khúc di động hiện đang có doanh thu khoảng 850 tỷ USD trên thị trường toàn cầu, chiếm 57% thị phần thị trường viễn thông toàn cầu. Các chuyên gia phân tích nhận định, khúc thị trường di động sẽ chiếm 62% thị phần trong năm 2010.
Hơn thế nữa, báo cáo của DC cũng chỉ ra rằng, thị trường di động đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các thuê bao mới. Năm 2013, dự kiến sẽ có khoảng 1,3 tỷ thuê bao di động mới có mặt trên thị trường.
Bên cạnh đó, một loạt các xu hướng mới và sự phát triển trên thị trường di động cũng được các chuyên gia nêu ra, đó là việc mở rộng quy mô của các sản phẩm điện thoại thông minh, sự ổn định chất lượng của băng thông rộng di động và sự bùng nổ của một loạt các ứng dụng di động.
Ngoài ra, IDC cũng dự báo, điện thoại thông minh vẫn đóng vai trò chủ chốt trên thị trường di động toàn cầu, chiếm khoảng 15% thị phần. Cuộc chiến giữa các nhà sản xuất smartphone trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.
Theo IDC, chất lượng băng thông rộng vẫn sẽ được các nhà sản xuất đầu tư và chú trọng. Công nghệ WiMAX vẫn chiếm ưu thế tại các thị trường mới nổi, trong khi đó, LTE sẽ bắt đầu được người dùng chú ý vào năm 2011.
“Việc mở rộng thị trường điện thoại thông minh, nhiều hệ điều hành mới xuất hiện và việc bùng nổ các ứng dụng di động sẽ là yếu tố dẫn đến sự thành công của phân khúc di động trong lĩnh vực viễn thông”, ông Courtney Munroe, Phó Giám đốc bộ phận Viễn thông toàn cầu tại IDC nhận định.
Tác giả : LH (Theo Softpedia)