Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng đến tuần thứ 3 liên tiếp.
Tính cả tuần, chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 2,4%. Chỉ số này đã giảm 2,8% so với mức cao nhất trong 17 tháng thiết lập ngày 15/01/2010 bởi lo lắng về việc chính phủ các nước sẽ rút đi kế hoạch kích thích kinh tế và khả năng Hy Lạp sẽ gặp nhiều khó khăn trong giảm thâm hụt ngân sách.
Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 2%. Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Úc tăng 1,1%. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 1,7%.
Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc giảm 0,6%, báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong 16 tháng, thị trường nói nhiều hơn về khả năng Trung Quốc sẽ thu hẹp chính sách kích thích kinh tế.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 3,7% trong tuần bởi dự báo kinh tế Nhật đang hồi phục. Chính phủ Nhật trong tuần sau dự kiến sẽ nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế lần đầu tiên trong 8 tháng.
Cổ phiếu Nissan Motor, hãng ô tô thu được 35% doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ, tăng 9,1% tại thị trường Tokyo.
Cổ phiếu công ty bảo hiểm China Life Insurance tăng 6,1% tại thị trường Thượng Hải sau khi công bố lợi nhuận tăng trưởng 200%.
Tại thị trường Sydney, cổ phiếu Telstra, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Úc, tăng 5,2% bởi lạc quan tập đoàn sẽ không phải chia tách.
Theo Dân Trí/Bloomberg,Reuters