Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật hạ 4,4% và có tuần giảm điểm thứ 5, thị trường Nhật vẫn giảm điểm ngay cả sau thông tin xuất khẩu tháng 10/2009 đi xuống chậm nhất trong 1 năm. Kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ các nước giúp nhu cầu đối với hàng hóa Nhật tăng.
Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc hạ 5,9%, khảo sát từ Ngân hàng Trung ương cho thấy lòng tin của các công ty sản xuất rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm.
Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông hạ 5,9%, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc hạ 6,4%.
Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương đã tăng 30% trong năm nay và hướng tới năm tăng điểm tốt nhất từ năm 2003 nhờ dấu hiệu về sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Tuần qua, 5 ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đệ trình kế hoạch tăng vốn đợt đầu tiên. Theo tính toán từ ngân hàng Pháp BNP Paribas SA, 11 ngân hàng lớn nhất cần tăng vốn thêm khoảng 43,9 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu để đảm bảo có đủ vốn để tăng trưởng.
Cổ phiếu Kajima Corp giảm 16% sau khi công ty chứng khoán Daiwa Securities SMBC dự báo các công ty xây dựng Nhật có thể thiệt hại đến hàng chục tỷ yên từ vụ việc Dubai World và khu vực UAE nói chung.
Cổ phiếu Sony, hãng sản xuất máy trò chơi PlayStation 3, hạ 6% sau khi đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 14 năm so với đồng yên.
Cổ phiếu Santos, hãng sản xuất năng lượng lớn thứ 3 của Úc, hạ 4,6% sau khi giá dầu thô tại thị trường New York hạ 4,6%.
Theo Bloomberg
Ngọc Diệp