VNDS- VN-Index cần có cú hích mạnh
Sự kiên trì và bình tĩnh của các nhà đầu tư đã được đền đáp xứng đáng, câu hỏi đặt ra bây giờ là sử dụng chiến lược đầu tư nảo trong thời gian tới ?
Theo chúng tôi nhận định thị trường vẫn tiềm ẩn các rủi ro vĩ mô – quan trọng nhất sẽ là chỉ số CPI tháng 3 và các tín hiệu từ thị trường tín dụng. Sẽ tiếp tục có các phiên điều chỉnh giảm xen lẫn các phiên tăng điểm trước khi VN-Index tạo lập mức cao mới trong năm 2010.
Các nhà đầu tư nên xác định rõ khả năng chịu rủi ro cũng như kỳ vọng lợi nhuận với các khoảng thời gian xác định. Nhìn vào xu hướng trong 2 đến 3 tháng tới nhà đầu tư có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu chờ VN-Index đạt mức giá cao hơn 545 điểm , vùng kỳ vọng sẽ là 560-570 điểm.
Trong ngắn hạn để VN-Index có thể bứt phá vượt ngưỡng 545 cần có cú hích đủ mạnh mà theo chúng tôi khó xảy ra trong tuần tới. Nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ lệ sở hữu chứng khoán lên 100% vào các phiên giảm điểm và giảm dần tỷ lệ này khi VN-Index nằm trong vùng 530-540 điểm.
VN-Index vẫn đang nằm trong xu hướng tăng trung hạn và đã vượt lên trên đường trung bình SMA-20. Các chỉ dẫn MACD, RSI, Momentum tiếp tục xác nhận xu hướng tăng điểm của chỉ số.
Nếu mức điểm 510 trở thành đáy của sóng số 4 thì theo phân tích Elliot có nhiều khả năng VN-Index sẽ lập đỉnh trong trung hạn ở vùng 560-570. Trong trường hợp Index có những điều chỉnh giảm sâu thì mức cản dưới tại vùng 500-505 tiếp tục hỗ trợ cho sóng điều chỉnh số 4 kết thúc.
AVSC- VN-Index sẽ giao động trong biên độ 510-530 điểm
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn duy trì giá trị giao dịch cao. Đáng chú ý là họ bán ròng 281.250 đơn vị cổ phiếu trên HNX nhưng mua ròng 40,84 tỷ đồng trên HOSE. Điều này cho thấy họ đang bán penny stock và mua bluechips.
Chúng tôi cho rằng thị trường tăng điểm hôm nay được hỗ trợ bởi lượng cung giảm ở mức giá thấp, kết hợp với tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn theo thời gian. Chúng tôi cho rằng thị trường đang tìm lại trạng thái cân bằng cả về tâm lý và điểm số sau cú sốc thứ ba vừa qua.
Trong bối cảnh thị trường không có thông tin quá xấu, nhưng cũng chưa có thông tin tốt đủ mạnh, chúng tôi dự kiến VN-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp 510-530 điểm trong thời gian tới. Áp lực chốt lời sẽ tăng lên khi VN-Index vượt 525 điểm và nếu khối lượng giao dịch vẫn tăng dần đều theo đà tăng của VN-Index thì là tín hiệu tốt.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, xem xét mua vào trong những phiên điều chỉnh, bán ra trong những phiên tăng, và tránh kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận quá cao trong bối cảnh hiện nay. Nhà đầu tư nên chú ý các ngành bất động sản, thép, chứng khoán và nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính.
BVSC – Nắm giữ và chờ đợi
Nhìn chung diễn biến thị trường trong phiên giao dịch sáng nay là tương đối tích cực khi tâm lý hoang mang của nhà đầu tư đã phần nào được giải tỏa khi VnIndex có sự hồi phục nhanh và bất ngờ vào cuối phiên. Trong các phiên gần đây, trên thị trường xuất hiện những tin đồn về việc một số công ty chứng khoán cho phép bán khống hay cho khách hàng VIP mượn cổ phiếu bán ra dẫn tới sự sụt giảm mạnh của VN-Index.
Hiện những thông tin trên chỉ mang tính chất phỏng đoán của giới đầu tư và chưa có những bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên lượng cầu tăng lên đột biến từ cuối phiên 2 trong bối cảnh thị trường đang biến động khó lường rất có thể do một bộ phận nhà đầu tư đã bán từ các phiên trước quay lại gom hàng.
Thêm vào đó cũng có một lượng đáng kể các nhà đầu tư bắt đầu tham gia bắt đáy trong phiên giao dịch sáng nay. Ngoài ra chuỗi tăng điểm dài ấn tượng gần đây của TTCK Mỹ cùng với thông tin dự báo GDP Quý 1/2010 của Hà Nội có thể tăng tới 8,7% cũng đóng vai trò hỗ trợ, giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn.
Mặc dù VN-Index đã có một phiên tích cực trở lại song thị trường vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khó xác định. Do vậy, trong thời điểm hiện tại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nắm giữ danh mục đầu tư hiện tại và tiếp tục chờ đợi các diễn biến tiếp theo của thị trường thay vì đưa ra các quyết định mua/bán một cách vội vàng.
Phương Nguyễn (tổng hợp)