Theo báo cáo về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và thị trường chứng khoán, bảo hiểm của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được phân nhóm trong năm 2012. Nhóm thứ nhất gồm các doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo khả năng thanh toán, hoạt động kinh doanh có lãi. Các doanh nghiệp nhóm này tiếp tục được củng cố và duy trì hoạt động kinh doanh, có thể cho phép mở rộng phạm vi hoạt động nếu có phương án kinh doanh có hiệu quả.
Nhóm hai gồm các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn đảm bảo khả năng thanh toán tuy nhiên kinh doanh còn khó khăn, chi phí hoạt động lớn, tỷ lệ bồi thường cao hoặc hoạt động kinh doanh không có lãi trong 2 năm liên tục. Đối với nhóm này, cơ quan quản lý sẽ đánh giá hiệu quả, giảm chi phí hoạt động. Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của nhóm này sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
Nhóm ba gồm các công ty bảo hiểm có nguy cơ không đảm bảo khả năng thanh toán (biên khả năng thanh toán thấp hơn mức tối thiểu). Các công ty nhóm này cần được đánh giá thực trạng tài chính, cơ cấu lại đầu tư, xử lý nợ phù hợp hoạt động, tăng vốn chủ sở hữu, cải cách lại quản trị điều hành và có thể chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho công ty khác.
Nhóm thứ tư gồm các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và áp dụng các giải pháp theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Nếu trong thời gian kiểm soát đặc biệt không khắc phục được thì các doanh nghiệp này sẽ phải sáp nhập hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
Tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm là gắn liền với tiến trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhà nước (trong đó trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước), thị trường chứng khoán, được Chính phủ giao Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan xây dựng đề án và thực hiện trong giai đoạn 2012-2015.
Quí 1-2012, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng đề án chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong năm 2012-2013, Chính phủ sẽ tập trung tái cấu trúc các định chế tài chính (bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm) và từ 2012 đến 2015 sẽ thực hiện tái cấu trúc hàng hóa, tái cấu trúc cơ sở các nhà đầu tư, các sản phẩm dịch vụ mới trên hai thị trường này.
Liên quan đến đề án này, Chính phủ có chủ trương từng bước nâng cao điều kiện thành lập các doanh nghiệp bảo hiểm, trước mắt yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm có nguồn vốn sở hữu thấp hơn mức vốn pháp định bổ sung vốn theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng được khuyến khích và yêu cầu đa dạng hóa sở hữu nhằm hạn chế hiện tượng khép kín, độc quyền trong kinh doanh bảo hiểm.
Chính phủ cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, thực hiện thoái vốn đầu tư trong ngành bảo hiểm, tăng cường năng lực quản trị và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trên 3 trụ cột chính: mức độ an toàn tài chính, quản trị rủi ro doanh nghiệp và minh bạch thông tin. Các công ty bảo hiểm khi đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ có tiêu chí đảm bảo an toàn tài chính và phòng ngừa rủi ro đối với sự liên thông giữa các khối thị trường.
Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính, từ năm 2012 đến 2014 sẽ thí điểm thực hiện bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo hiểm trong nông nghiệp, đồng thời mở rộng các hàng hóa, dịch vụ mới (như sản phẩm phái sinh, quỹ hưu trí... Cơ quan quản lý sẽ cùng với doanh nghiệp mở rộng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, thí điểm thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm cho các cơ sở khám chữa bệnh…, đánh giá và từng bước mở rộng các sản phẩn bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư, bảo hiểm vi mô phục vụ người có thu nhập thấp.
| Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có 39 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có 28 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng tham gia bảo hiểm với hơn 400 chi nhánh của các doanh nghiệp bảo hiểm khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các công ty bảo hiểm nhìn chung có vốn chủ sở hữu đáp ứng được quy định về duy trì vốn chủ sở hữu cao hơn vốn pháp định, tuy nhiên vẫn còn 3 công ty chưa đáp ứng được yêu cầu này. Hiện 29/39 công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại các doanh nghiệp bảo hiểm cao, dẫn đến tình trạng khép kín trong hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp bảo hiểm này. Quy mô thị trường bảo hiểm, phí bảo hiểm bình quân đầu người còn nhỏ so với các nước trên thế giới và trong khu vực. |
Theo Hồng Phúc
TBKTSG
Ý kiến độc giả : (0)Gửi ý kiến
Chia sẻ


Twitter Email Print
Tag : luật kinh , doanh nghiệp bảo hiểm , thị trường bảo hiểm , phân loại , đang xây dựng ,
Các tin khác
Habubank: Quý IV lỗ 41,7 tỷ đồng (01/02) Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách: “Thắt chặt nhưng đừng bóp nghẹt” (01/02) CTG: Ngân hàng mẹ tăng trưởng tín dụng năm 2011 hơn 25%, LNTT đạt 7.782 tỷ đồng (01/02) TPCP chỉ đáp ứng 36% nhu cầu vốn các dự án, công trình quan trọng (01/02) Nhà nước bảo hiểm rủi ro khi huy động vàng trong dân (01/02) Nhu cầu mạnh, giá vàng vững ở 45,3 triệu đồng/lượng (01/02) Tài trợ 600 tỷ đồng cho Đạm Ninh Bình-Techcombank định hướng ưu tiên tín dụng cho ngành nông nghiệp (01/02) Ngân hàng tìm cách thể hiện (01/02) Đồng Tháp xử phạt 3 doanh nghiệp du lịch niêm yết giá dịch vụ bằng ngoại tệ (01/02) Doanh nghiệp 'kêu trời' vì quy định giám định vàng (01/02)
Xem theo ngày :
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gửi ý kiến bạn đọc
Họ tên Email
Nội dung
Đọc nhiều nhất

Bi kịch tín dụng đen

Sacombank: Nợ xấu ngân hàng mẹ năm 2011 ở mức 0,56%, LNTT đạt 2.740 tỷ đồng

Giá vàng lùi tiếp về 45 triệu đồng/lượng

Agribank sẽ tái cơ cấu để là... chính mình

Thống đốc NHNN: Năm 2012 nếu lạm phát về 8-8,5% thì lãi suất huy động sẽ giảm về 10%

Các đơn vị thuộc NHNN tại Hà Nội sẽ làm việc muộn hơn từ 1/2/2012

PG Bank lãi lớn từ đâu?

Tuần này, NHNN sẽ hút về hơn 80.000 tỉ đồng từ NHTM

Giá vàng giảm mạnh, giá đô la tăng

Giá vàng đảo chiều tăng 300 nghìn đồng/lượng
Tiêu điểm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: "Trong nghề ngân hàng 1+1 có thể bằng 1.000"

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm gì trong năm 2012?

DOJI trở thành cổ đông chiến lược nắm 20% cổ phần của Ngân hàng Tiên Phong

Thống đốc: Bỏ trần lãi suất trước tháng 6 là không tưởng

Tăng trưởng tín dụng ngân hàng 2012: Ai ở nhóm nào?

10 sự kiện tài chính ngân hàng nổi bật năm 2011

Thống đốc NHNN: Lãi suất ngân hàng sẽ hạ xuống quanh 10%/năm

Nợ xấu không đẹp như công bố

Chính sách tiền tệ năm 2012: Giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng nhóm ngân hàng

Nhà đầu tư hỏi, BIDV trả lời (2)
[ Về đầu trang ]
Thị trường chứng khoán Bất động sản Doanh nghiệp Tài chính - ngân hàng Tài chính quốc tế Kinh tế vĩ mô - Đầu tư Hàng hóa - Nguyên liệu

Liên hệ quảng cáo :
Phòng quảng cáo Admicro
Ms. Lệ Quyên
Mobile: 0936 737 727
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
Copyright 2007–Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam–VCCorp.
Tầng 16,17,18 - Tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT;
Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.