Thị trường TP Hồ Chí Minh: 'Chạy đua' ngày áp Tết

Tết đã cận kề. Các trung tâm thương mại, siêu thị, đại lý tất bật đưa thêm hàng ra thị trường và quyết định mở cửa đến Giao thừa để đón khách. Người kinh doanh những mặt hàng "mùa vụ" đang "chạy nước rút" để bán hết hàng...

Sức mua ở siêu thị đang tăng dần hàng ngày.

"Nín thở" chờ người mua

Quả phật thủ, loại trái cây mọi năm chỉ bán trong các cửa hàng đặc sản hay cửa hàng trái cây hạng sang thì năm nay đang ào ạt "xuống đường". Chở một xe ba gác đầy quả phật thủ trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), anh Toàn cho biết, giá mỗi quả từ 100.000 đến 300.000 đồng tùy thuộc to, nhỏ. "Do nhiều người bán quá nên hơi chậm. Tôi mong mấy ngày tới sẽ chạy hơn". - Anh Toàn nói.

Theo chị Hoa, chủ cửa hàng trái cây trên đường Trường Sa (quận Tân Bình), quả phật thủ bán chậm không chỉ do lượng hàng năm nay nhiều mà người mua còn e ngại hàng Trung Quốc. Chính vì vậy, nhiều người bán đã trưng bảng ghi "phật thủ Hà Nội", "phật thủ Đắc Sở". Nhiều người mua cho biết, quả phật thủ Trung Quốc không có mùi thơm đặc trưng, cuống quả không phải cuống thật như hàng trong nước mà được gắn bằng keo con voi.

Một loại quả để bày biện ban thờ mới xuất hiện trên thị trường mấy năm nay là quả lộc dư, cũng trong tình trạng "nín thở" chờ người mua. Chị Trần Thị Hai, bán ở đường Phạm Hùng (Quận 8), cho biết "Phong tục người miền Nam thường cúng các quả mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài (đọc là cầu - vừa - đủ - xài) nhưng nay, nhiều người bày thêm lộc dư bởi quả có hình thức đẹp, màu vàng, phần cuống có 5 cục dư như một cánh hoa mai - tượng trưng cho cuộc sống sung túc". Trên thị trường, loại quả này có giá trên dưới 10.000 đồng/quả.

Năm nay, dưa lê thần tài Trung Quốc cũng tiêu thụ chậm. Anh Trần Văn Dũng đang bán dưa lê thần tài trên đường Trần Quốc Thảo (Quận 3) cho biết, nhiều người chỉ hỏi giá chứ không mua, dù giá bán lẻ đã hạ từ 90.000 đồng/quả trước đây xuống còn 60.000 đồng/quả.

Siêu thị mở cửa đến Giao thừa

Hiện các hệ thống siêu thị như Co.opmart, BigC đã quyết định mở cửa đến 0h đêm 30 tháng Chạp. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Marketing của Saigon Co.op cho biết, hai ngày cuối tuần vừa qua lượng khách mua sắm tại hệ thống siêu thị Co.opmart tăng gần gấp 1,5 lần so với tuần trước và tăng gần gấp 3 lần so với tuần kinh doanh thông thường. Các mặt hàng giò, chả, lạp xưởng, một số mặt hàng đông lạnh và các loại bánh mứt có doanh số tăng cao. Cũng theo ông Võ Hoàng Anh, so với thời điểm này năm trước thì các mặt hàng giò, chả, đồ khô bán tốt hơn bánh kẹo...

Tại hệ thống siêu thị BigC, lượng khách đang tăng cao và lúc nào cũng đông khách. Các mặt hàng có đông người mua là thực phẩm chế biến như giò chả, lạp xưởng, mứt, nước giải khát, trái cây chưng Tết…

Năm nay, bánh kẹo ngoại đã quay lại chiếm ưu thế so với bánh kẹo nội nhờ mẫu mã bao bì đẹp, sang trọng và hương vị phong phú. Tuy vậy, doanh số của các công ty bánh kẹo nội cũng khá tốt. Công ty Bánh kẹo Bibica hiện đã đạt 100% doanh số Tết (tăng trưởng 25% so với cùng kỳ). Nhiều mặt hàng nông sản cũng thu hút người mua. Chẳng hạn, tại "Ngày hội nông đặc sản và hoa kiểng Xuân Bính Thân 2016" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, các mặt hàng bánh tét Trà Cuôn - Hai Lý, mắm tép, dưa kiệu, mắm rươi…của Trà Vinh rất hút khách; hồng sấy gió Đà Lạt có giá bán khá cao, từ 200.000 - 360.000 đồng/kg, nhưng vẫn thu hút đông người mua.

Gian hàng của Công ty Bé Dũng (tỉnh Bình Thuận) với các món thanh long sấy khô giá 20.000 - 30.000 đồng/bịch tùy trọng lượng cũng rất hút khách. Tương tự, các sản phẩm như khô cá tra phồng, rau củ sạch, kiệu, đường thốt nốt; nhiều loại khô, mắm đặc sản của An Giang, Đồng Tháp… cũng bán chạy.

Đặng Loan

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/824212/thi-truong-tp-ho-chi-minh-chay-dua-ngay-ap-tet