Thị trường ĐTDĐ cũ sau lệnh cấm: Giá không biến động

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 210 lượt xem

Thi truong DTDD cu sau lenh cam: Gia khong bien dong

-Từ ngày 15/2/2010, điện thoại di động đã qua sử dụng là một trong những sản phẩm công nghệ thông tin bị cấm nhập khẩu theo Thông tư 43/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động cũ trên địa bàn Hà Nội vẫn bình chân như vại vì họ không lo thiếu hàng.

Không biến động

Sau một tháng, thông tư của Bộ TT&TT có hiệu lực nhưng đến nay thị trường điện thoại di động cũ vẫn sôi nổi. Các đầu mối cung cấp điện thoại di động cũ vẫn đáp ứng đủ như thường. Chính điều đó làm cho giá điện thoại cũ không có biến động.

Anh Nghiêm Đức Hùng,nhân viên cửa hàng di động cũ ngay chợ Phùng Khoang (Từ Liêm) cho biết: “Tôi thấy ông chủ cứ gọi điện là lại có hàng, họ đáp ứng mọi lúc chính vì thế nên giá bán vẫn như cũ, không có biến động gì bất thường”.

Khi được hỏi về việc Bộ TT&TT cấm nhập khẩu điện thoại cũ có ảnh hưởng đến giá cả thị trường điện thoại không, anh Nguyễn Mạnh Đạt, chủ cửa hàng di động trên đường Tôn Đức Thắng thẳng thắn: “Tôi chưa thấy biến động gì, giá cả thì vẫn như vậy. Nếu Bộ cấm thì chịu thiệt thòi nhất chính là những khách hàng. Vì người dân Việt Nam có đến gần 70% dùng điện thoại giá rẻ và thị trường điện thoại giá rẻ, điện thoại cũ còn đầy triển vọng”.

Trong vai những người đi tìm điện thoại di động cũ của các hãng như Nokia, Vertu, Motorola, Sony Ericsson…phóng viên Bee đã có cuộc khảo sát một số cửa hàng trên phố Đặng Dung, Thái Hà, Tây Sơn, Phùng Khoang…Các cửa hàng này vẫn bán với giá bình dân dao động từ từ 250 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Khi hỏi giá chiếc E72 có tích hợp 3G của hãng Nokia tại một cửa hàng trên phố Tây Sơn thì chúng tôi giật mình vì giá chỉ có 1,3 triệu đồng. Các nhân viên đều khẳng định đó là hàng xách tay từ nước ngoài về đi theo đường hàng không (?).

Hàng bình dân có sợ thiếu?

Ưu thế của dòng điện thoại này là giá “rất bình dân”, kiểu dáng đẹp, chức năng cũng rất đáng nể. Chính vì vậy được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Đã có một điện thoại, muốn mua máy cũ dùng thêm máy nữa, anh Lưu Trần Vũ cán bộ Tổng cty xây dựng Hà Nội cho biết: “Hàng second – hand này không chỉ giới bình dân mà cả những người có thu nhập khá cũng dùng vì họ dùng, vì người có nhu cầu dùng 2 máy. Nếu cấm thì thực sự cũng khó cho người tiêu dùng”.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, các cửa hàng điện thoại di động vẫn ung dung trước thông tin này, không lo thiếu hàng bởi vì: “Điện thoại trong nước rất nhiều, chỉ cần dùng nguồn hàng trong nước cũng đủ đáp ứng. Hơn nữa ở Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào “chính thức” nhập khẩu điện thoại cũ mà nguồn chủ yếu là hàng xách tay”, Mạnh - một chủ cửa hàng điện thoại tiết lộ.

Anh này còn cho biết thêm: “Tại một số chợ ở cửa khẩu như Tân Thanh (Lạng Sơn), Cốc Lếu (Lào Cai), Móng Cái (Quảng Ninh), điện thoại di động nhập lậu từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam rất lớn, được bán công khai và tràn lan. Chỉ cần gọi điện là họ đánh cả ô tô về cho mình”.

Theo một số tay chuyên săn điện thoại cũ cho biết: “Thị trường điện thoại cũ chủ yếu là của người dùng trong nước mua đi bán lại, rất ít hàng cũ nhập khẩu vì hàng nhập khẩu khó kiểm tra được chất lượng mà không có doanh nghiệp nào dám đầu tư nhập khẩu máy đời cao có giá thành đắt. Chính vì thế hàng second – hand vẫn đáp ứng thị trường trong nước”.

Bùi Xuân Tiến

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang