Thị trường 24h: Đặc sản Tết Campuchia đắt hàng từ cái bánh bò tới cá khô

Có giá cao gấp 2-3 lần sản phẩm Việt cùng loại nhưng những món ăn có xuất xứ Campuchia vẫn được nhiều người TP.HCM săn đón.

Ảnh minh họa.

Đặc sản Tết Campuchia đắt hàng

Giáp Tết là thời điểm các cửa hàng bán đặc sản Campuchia ở TP.HCM chạy đua nhập hàng. Các món ăn dân dã, quen thuộc và… thừa ở Việt Nam như cá khô, trứng vịt, gạo, lạp xưởng, đường thốt nốt… lại là loại được đông đảo khách đặt mua.

Mức giá của hàng từ Campuchia không hề rẻ so với hàng trong nước, song hiếm khi thấy khách kỳ kèo trả giá như khi đi chợ mua hàng Việt.

Tại một cửa hàng chuyên đặc sản Campuchia ở quận 8, lạp xưởng, cá khô, bia, gạo… là những mặt hàng được khách đặt mua nhiều nhất. ( Xem tiếp )

“Ma trận” hàng thời trang đại hạ giá cuối năm

Khác với năm ngoái, thường các cửa hàng chỉ giảm giá từ 30-50% là phổ biến, năm nay, số lượng các cửa hàng lên chương trình giảm giá tới 70-80% tăng với mật độ dày đặc. Nhiều thương hiệu khá uy tín với người tiêu dùng cũng giảm giá 50% giá thành sản phẩm đã dẫn đến hiện tượng chen chúc, xô đẩy nhau mua hàng đại hạ giá, nhiều cửa hàng phải treo biển “tạm ngừng phục vụ” vì số lượng khách đến quá đông.

Đơn cử như hệ thống cửa hàng Canifa những ngày vừa qua luôn trong tình trạng “kẹt cứng”. Có những điểm bán như ở phố Ngô Quyền, quầy thanh toán luôn trong tình trạng 3 hàng người nối dài. Thậm chí, có người phải chờ đợi 1 tiếng đồng hồ chỉ để được trả tiền. Nhiều người không chịu nổi đã phải bỏ cuộc ra về. ( Xem tiếp )

Kinh doanh gì ngày Tết để “hốt bạc” nhanh nhất?

Với sức mua tăng hơn ngày thường, dân văn phòng tranh thủ ngày sát Tết để bán các thực phẩm, trái cây, mứt...tự làm hoặc hàng quê chính gốc. Nếu chuẩn bị nguồn hàng tốt, chất lượng đảm bảo, có cách quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội...bạn hoàn toàn có thể kiếm "bộn tiền".

Đối với mặt hàng trái cây, hiện nay, tâm lý các bà nội trợ thích mua hoa quả tươi, ngon, sạch, giá phù hợp túi tiền. Cho nên dịp cận Tết như hiện nay, không ít chị em tận dụng nguồn hàng trái cây như cam, bưởi, nho, na, chuối...tại quê nhà để bán cho khách hàng. Với việc mua tận vườn hoặc của nhà trồng sẽ giúp giảm bớt giá cả trung gian nên mức giá đến tay khách hàng có thể rẻ hơn từ 10.000 đồng - 15.000 đồng/kg.

Chỉ cần đăng tải lên Facebook kèm mức giá, bạn hoàn toàn có thể bán rất nhanh chóng. Tuy nhiên, để giữ uy tín với khách, phải chọn được trái cây đảm bảo chất lượng, không sâu thối, không chất bảo quản, không phải hàng trôi nổi. ( Xem tiếp )

Đỏ rực “chợ ông Công ông Táo” lớn nhất Hà Nội

Chợ cá Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội), trong những ngày này luôn nhộn nhịp người mua, người bán cá chép để chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo.

Các loại chép Tam Dương, chép nghệ, chép ớt đỏ… được ô tô chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam… đổ về đây.

Một tiểu thương cho biết, hiện tại giá cá chép năm nay cao hơn năm ngoái. Trung bình 70.000-100.000 đồng/kg. ( Xem tiếp )

Nhà máy tranh mua, giá mía nguyên liệu tăng cao

Trước nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu, các công ty mía đường các tỉnh ĐBSCL đang tranh nhau thu mua mía nguyên liệu, khiến giá mía giữa vụ tăng cao, nông dân hết sức phấn khởi.

Tại Trà Vinh, mía đạt 10 chữ đường hiện có giá dao động từ 1.090-1.100 đồng/kg tại ruộng, tăng trên 400 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân giá mía tăng cao là do vùng nguyên liệu mía trong khu vực ĐBSCL năm nay đã bị thu hẹp hơn 9.000 ha, trong khi trời nắng gắt liên tục giúp mía đạt chữ đường tối đa.

Vụ mía năm nay nông dân tỉnh Trà Vinh xuống giống được 4.350 ha, giảm hơn 250 ha so với vụ mía năm ngoái và giảm gần một nửa so với cách nay 5 năm. Đến thời điểm này đã có 40% tổng diện tích được thu hoạch. ( Xem tiếp )

HÀ OANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/thi-truong-24h-dac-san-tet-campuchia-dat-hang-tu-cai-banh-bo-toi-ca-kho-1583162.html