Thị trường 24h: 'Cuộc chiến' phòng ngủ giữa Kymdan và Everon

Hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn ga gối đệm là Everpia Việt Nam và Kymdan có doanh thu tương đương nhưng lợi nhuận lại cách biệt khá lớn.

Ảnh minh họa.

Cuộc chiến trong phòng ngủ

Là 2 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất chăn, ga, gối, đệm…, tuy nhiên phân khúc sản phẩm lại hoàn toàn khác nhau. Trong khi Everpia chuyên về sản xuất đệm bông ép, đệm lò xo thì Kymdan lại nổi tiếng với các sản phẩm đệm cao su thiên nhiên.

Cùng với việc dẫn đầu thị phần chăn đệm cả nước, 2 doanh nghiệp đã tạo ra doanh thu xấp xỉ nhau, một chín, một mười. Tuy nhiên, Kymdan vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ cùng ngành. Kết thúc năm 2014, Kymdan ghi nhận doanh thu 868 tỷ đồng, còn với Everpia là 781 tỷ đồng. ( Xem tiếp )

Gà Mỹ nhập khẩu giá rẻ vì sắp hết hạn sử dụng

Lý giải việc gà nhập khẩu Mỹ đang bán với giá rất thấp tại thị trường Việt Nam, ông Nguyễn Anh Thư, Quản lý ngành hàng thực phẩm đông lạnh (Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lê) cho biết, nguyên nhân do các doanh nghiệp cạnh tranh nhau và sức ép về hạn sử dụng.

Cung cấp đơn giá mới nhất được cập nhật ngày 5/8, doanh nghiệp Mỹ chào bán với gián 1,2 USD/kg đùi gà, với 30% chi phí thuế, vận chuyển giá gà thấp nhất là 30.000 đồng/kg, ông Thư nhấn mạnh: "không nên nhìn vào giá gà mà nhìn vào thị trường vì thị trường đang cạnh tranh nhau gay gắt, giá bán không phải là giá thực". ( Xem tiếp )

Gà Mỹ nhập khẩu bày bán tại siêu thị Big C Thăng Long

Ngành sữa còn tiềm năng tăng trưởng

Ngành sữa Việt Nam trong những năm vừa qua là một trong những ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng tốt và vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, bà Mai Kiều Liên cho biết tại Đại hội Hiệp hội sữa Việt Nam.

Lấy dẫn chứng cho nhận định trên, bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam dẫn số liệu của Tổng Cục thống kê cho thấy, trong 5 năm qua số lượng bò sữa tăng trung bình 14% mỗi năm và đã đạt con số gần 230.000 con vào đầu năm 2015. ( Xem tiếp )

Chế phẩm từ sữa, cuộc đua mới của doanh nghiệp

Thị phần các chế phẩm từ sữa như yaourt, phô mai đang mang lại doanh thu khả quan và tốc độ tăng trưởng hai con số cho nhiều doanh nghiệp sản xuất sữa.

Chiếm thị phần lớn nhất, khoảng 84%, nhưng Vinamilk không ngừng tung ra các loại sữa chua mới, như sữa chua nha đam, sữa chua susu dành cho trẻ em, sữa chua Provy... với quảng cáo dày đặc.

Tương tự, sau khi tung ra loại sữa chua đầu tiên mang thương hiệu Love In Farm, Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) liên tục ra mắt nhiều dòng sữa chua bổ sung dưỡng chất và các loại trái cây.

Sau IDP, nhiều loại sữa chua của các công ty sữa FrieslandCampina, TH true Milk, Nutifood, Hanoi Milk... ra đời. ( Xem tiếp )

Thị trường xe sang Việt vượt mặt Singapore

Những con số thống kê toàn thị trường năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 vẽ ra một bức tranh khá sáng cho các đại gia ô tô hạng sang với mức tăng trưởng dương tới hai con số.

Cách đây không lâu, báo giới nước ngoài thậm chí còn đánh giá nhu cầu mua xe hơi cao cấp của Việt Nam sẽ sớm vượt Singapore nhờ việc nới lỏng tín dụng cùng những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. ( Xem tiếp )

Thách thức cho doanh nghiệp mang tên AEC

Lớn nhất là sức ép cạnh tranh của hàng hóa từ các nước ASEAN. Đặc biệt là các doanh nghiệp có sức cạnh tranh yếu và luôn được bảo hộ từ trước đến nay.

Khi tự do lưu chuyển dịch vụ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ sẽ bị đặt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Bởi hiện nay, các rào cản đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài vào Việt Nam vẫn còn tương đối cao, các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam thì được “bao bọc” khá kỹ lưỡng. ( Xem tiếp )

Tin vắn thị trường:

- Đầu năm 2015, giá 1 con bò sữa cái tơ 15 tháng tuổi còn đứng giá từ 30-35 triệu đồng, nhưng đến nay giảm chỉ còn 20-22 triệu đồng.

- Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, số liệu thống kê nửa đầu năm 2015 cho thấy, các doanh nghiệp tiếp tục nhập thịt gà với số lượng tăng đột biến. Cụ thể, doanh nghiệp đã nhập gần 70 nghìn tấn thịt gà các loại (gà nguyên con, đùi gà, cánh gà, thịt gà khác) với trị giá 63,7 triệu USD.

TÚ ANH

Tin liên quan Thị trường 24h: Xe bán tải Thái Lan “đổ bộ” vào Việt Nam Thị trường 24h: Đối thủ đáng gờm của 7-Eleven tại Việt Nam Thị trường 24h: Thịt gà Mỹ nhập khẩu giá rẻ có phải thực phẩm cho người? Thị trường 24h: “Thương hiệu cao cấp của Việt Nam chỉ là những đứa trẻ vừa biết đi”

Cùng dòng sự kiện

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/thi-truong-24h-cuoc-chien-phong-ngu-giua-kymdan-va-everon-1206946.html