Thí sinh dự thi trong điều kiện thoải mái và thuận lợi
Xem tin gốc
Nhân dân
- 37 tháng trước
28 lượt xem
Nhiều trường đại học, học viện ở Hà Nội đều đạt tỷ lệ thí sinh dự thi khá cao, chủ yếu từ 60 đến 70%. Riêng các trường thuộc "top" trên có tỷ lệ thí sinh đến dự thi thấp dưới 50%. Trong khi đó, nhiều trường đại học vùng có tỷ lệ thí sinh dự thi cao 70%. Điều đó cho thấy, thí sinh cũng đã bắt đầu biết tự lượng sức mình để chọn trường, chọn ngành thi. Buổi sáng, thí sinh dự thi môn sinh vật (khối B), văn (khối C, D và năng khiếu). Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán (khối B, D) và lịch sử (khối C). Đợt thi này có nhiều khối thi, nhiều môn thi; nhất là nhiều môn thi tự luận, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hội đồng thi siết chặt hơn kỷ luật phòng thi; nhất là hạn chế thấp nhất việc thí sinh đưa điện thoại di động và vật dụng trái phép vào phòng thi như đã xảy ra ở đợt thi khối A. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã lập 14 đoàn thanh tra đi thanh tra đột xuất các điểm thi. Đáng chú ý, các hội đồng thi cũng đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm hạn chế việc vi phạm quy chế thi cũng như thi hộ, thi kèm. Tại điểm thi chính của Hội đồng thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền, toàn bộ 60 phòng thi, ngoài bố trí đầy đủ số giám thị theo quy định, mỗi phòng thi còn có bốn máy ca-mê-ra ghi lại hình ảnh các phòng thi và được truyền về thường trực Ban chỉ đạo Hội đồng coi thi để giám sát.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại Hà Nội, ngày hôm qua thời tiết khá mát mẻ, đường đến các điểm thi thông thoáng cho nên phần lớn thí sinh dự thi trong điều kiện thoải mái, thuận lợi. Ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía nam cũng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông như ngày đầu thí sinh đến làm thủ tục. Riêng ở các tỉnh miền trung, nhất là ở cụm thi Quy Nhơn và Trường đại học Nha Trang, thời tiết có phần nắng nóng hơn, cho nên ảnh hưởng không ít đến việc làm bài của thí sinh. Một vài thí sinh bị ốm đột xuất, phải cấp cứu mới tiếp tục dự thi được. Nhờ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp có liên quan, ngày thi đầu đợt thi thứ hai trên cả nước diễn ra an toàn, trật tự và nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Về đề thi, dư luận cho rằng, đề thi các môn như toán (khối B, D), sử (khối C) sinh vật (khối B) đều ở mức bình thường, thí sinh học lực khá giỏi có thể hoàn thành tốt bài thi. Riêng đề thi môn văn được nhiều giáo viên và thí sinh đánh giá cao do cách ra đề mới; nhất là theo hướng "mở" phát huy được khả năng sáng tạo cũng như diễn đạt của thí sinh. Đề thi các môn đều nằm trong chương trình THPT và có tính phân hóa cao. Nội dung các câu hỏi rõ ràng, văn phong sáng sủa, không có những câu quá khó và mập mờ. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc ngày thi thứ nhất của đợt thi thứ hai, có 60 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có sáu trường hợp bị khiển trách, 54 trường hợp bị đình chỉ thi. Phần lớn đều do mang theo điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi. Không có trường hợp nào thi hộ. Ngoài ra, có năm cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách hai trường hợp, đình chỉ ba trường hợp (hai do phát đề chậm 13 phút, một do làm việc riêng). Kỳ thi năm 2008, đợt thi này có tới 11 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó chín bị đình chỉ và hai bị cảnh cáo. Hôm nay (10-7), thí sinh thi buổi cuối cùng. Các thí sinh dự thi khối B thi môn hóa học (theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút), khối C thi môn địa lý (theo hình thức tự luận, thời gian là 180 phút) và khối D thi ngoại ngữ (cũng theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút).
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn