Cuộc thi Hoa hậu châu Á 2011 được tổ chức từ năm 1985 tới nay. Cuộc thi này đã bị gián đoạn trong 3 năm từ năm 2000 tới 2003 và bắt đầu được tổ chức lại vào năm 2004. Kể từ đó, cuộc thi này thực sự thu hút sự quan tâm của thí sinh đến từ nhiều quốc gia châu Á khác nhau, ngoài Hồng Kông, Trung Quốc đại lục…
Điểm đặc biệt của cuộc thi này là không giới hạn tuổi của các thí sinh, đây là một điểm khác biệt của Hoa hậu châu Á so với những cuộc thi sắc đẹp khác.
Hoa hậu của cuộc thi - người đẹp Hongli Zhu của Hàn Quốc.
Trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối qua 19/1, người đẹp 19 tuổi đến từ Hàn Quốc - Hongli Zhu đã giành danh hiệu Hoa hậu, cô đồng thời cũng giành luôn giải thưởng Người đẹp sở hữu thân hình lý tưởng nhất.
Giải Á hậu một cũng thuộc về một người đẹp tuổi teen, Carmen (18 tuổi) của Hồng Kông. Người đẹp 18 tuổi của Hồng Kông còn sở hữu thêm giải thưởng Người đẹp ăn hình nhất. Tuy nhiên, chiến thắng này không thể “khỏa lấp” nỗi thất vọng của Carmen, bởi trước đêm chung kết cô hi vọng mình sẽ giành danh hiệu cao hơn.
Người đẹp Nhật Bản - Shirley Inoue dù không giành được danh hiệu cao nhất cuộc thi nhưng vẫn tự hào khi cô được ban tổ chức và giám khảo bình chọn là Hoa hậu có đôi chân đẹp nhất. Danh hiệu Người đẹp thân thiện thuộc về đại diện đến từ Thái Lan.
Ngoài phần thi trình diễn trang phục bikini, trang phục dạ hội, trả lời vấn đáp như mọi cuộc thi sắc đẹp khác, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 2011 còn có thêm phần biểu diễn múa cột rất độc đáo.
Cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 2011 có sự tham gia của khoảng 20 thí sinh


Các thí sinh thể hiện khả năng múa cột trên sân khấu.



Phần biểu diễn trang phục áo tắm cũng rất khác lạ của cuộc thi.


Ba người đẹp sở hữu danh hiệu cao nhất cuộc thi.
Hoa hậu Hongli Zhu
Mi Vân
Theo Mnet