Ông Ngô Kim Khôi,
Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học
Tuyển sinh 2009 có 7 điểm mới. Trong đó, đặc biệt là thay đổi “khung điểm ưu tiên” theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.
Các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng được phép lớn hơn 1,0 điểm, nhưng không quá 1,5 điểm (quy định cũ là không quá 2 điểm).
Các trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng và các trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực được phép lớn hơn 0,5 điểm nhưng không quá 1,0 điểm.
Điểm khác biệt nữa của năm nay là thí sinh thi năng khiếu sẽ thi các môn văn hóa theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Riêng môn năng khiếu thi theo đề của trường.
Đáng chú ý là Bộ sẽ tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm và tước quyền dự thi tuyển sinh 2 năm tiếp theo đối với những thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.
Thí sinh vẫn còn băn khoăn nhiều phần chung, phần riêng trong đề thi, xin ông giải thích rõ hơn?
Tất cả thí sinh đều phải làm phần chung. Đây là phần giao thoa kiến thức giữa chương trình cơ bản và chương trình nâng cao.
Với phần riêng, thí sinh được chọn một phần thích hợp để làm bài, không phụ thuộc thí sinh đó học ở chương trình nào. Nhưng không được chọn cả hai phần riêng, sẽ bị coi là phạm quy. Đây là cấu trúc đề với các môn như Toán, Văn, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh.
Riêng môn Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung), đề thi chỉ có phần chung. Nội dung được ra trong phần giao thoa giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.
Rút kinh nghiệm từ đợt thi thứ nhất, để tránh sai sót trong ngày đầu làm thủ tục thi, theo ông, thí sinh cần chú ý điểm gì?
Nếu thí sinh phát hiện ra sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi (về ngày sinh, đối tượng, khu vực…) trong ngày làm thủ tục, thí sinh mang phiếu số 2 đến báo cáo với các cán bộ coi thi để được kiểm tra đối chiếu với hồ sơ gốc.
Và đặc biệt, thí sinh phải mang theo các giấy tờ chứng minh. Ví dụ, thí sinh là người dân tộc thiểu số, nhưng trong giấy báo dự thi lại ghi là dân tộc Kinh thì phải có bằng chứng để chứng minh… Nhà trường sẽ xác nhận vào phiếu số 2 và hồ sơ.
Hoặc nếu thí sinh bị mất hoặc thất lạc giấy báo thi, kể cả thẻ dự thi, thí sinh nên gọi điện đến phòng đào tạo của trường mình dự thi và vẫn đến làm thủ tục dự thi bình thường. Thí sinh sẽ phải làm giấy cam đoan và nhà trường sẽ chụp ảnh tại chỗ. Các trường tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh được dự thi.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Vẫn còn một đợt thi ĐH và một đợt thi CĐ nữa, lời khuyên của ông dành cho thí sinh khi vào phòng thi?
Trước khi vào thi, các bạn hãy bình tĩnh, tự tin. Chuẩn bị sẵn sàng cho mình 3 yếu tố cơ bản: sức khỏe tốt + kiến thức vững vàng + tâm lý ổn định. Nếu có đủ 3 yếu tố trên thì tôi hy vọng các bạn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi.
Trường hợp bài thi của thí sinh bị hội đồng tuyển sinh làm thất lạc thì xử lý như thế nào, thưa ông?
Trong trường hợp này, chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nguyên nhân bị thất lạc, làm rõ trách nhiệm của những cán bộ có liên quan, báo cáo ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và thông báo cho sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, thành phố và thí sinh biết.
Trên cơ sở đó quyết định tổ chức cho thí sinh thi bổ sung, thời gian, địa điểm, hình thức thi bổ sung và những vấn đề khác có liên quan. Thí sinh không dự thi bổ sung thì không được xét tuyển.
Trong trường hợp thí sinh bị thiếu điểm môn thi do lỗi của hội đồng tuyển sinh trường nhưng tổng số điểm 2 môn còn lại bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển vào trường dự thi đối với đối tượng và khu vực dự thi của thí sinh đó, thì chủ tịch hội đồng trường gọi thí sinh vào học theo ngành đã đăng ký mà không cần tổ chức thi bổ sung.
Trong quá trình tập huấn, chúng tôi cũng đã nói rất kỹ điều này đối với giám thị coi thi.
Những thí sinh báo mất bài giả và bị phát hiện, thì họ sẽ bị xử lý như thế nào, thưa ông?
Trước hết phải kiểm tra lại, hai giám thị coi thi phải xác minh lại xem thí sinh đó có nộp bài không. Nếu phát hiện thí sinh cố tình vi phạm thì phải xác minh bằng được, kể cả mời lực lượng công an vào cuộc. Những thí sinh này được coi là giả mạo và sẽ bị cấm thi hai năm.
Trường hợp thí sinh bị ốm đột xuất hoặc bị tai nạn, có được miễn không, thưa ông?
Không có chuyện miễn! Vì so với kỳ thi tốt nghiệp, tính chất của kỳ thi ĐH, CĐ khác hoàn toàn.
Hoãn thời gian thực hiện kỳ thi quốc gia vào năm sau, theo ông, thông tin này sẽ tác động đến thí sinh như thế nào?
Điều đó có nghĩa là năm tới sẽ vẫn có hai kỳ thi như bình thường, thí sinh có thể yên tâm dự thi.
Xin cảm ơn ông!
Hà Vi (Thực hiện)
