Ngày 7/3/2006, Nguyễn Văn Hiền đã mượn xe máy của anh Hoàng Văn Hi (SN1979) trú tại Trung Sn, Việt Yên để cắm lấy 6 triệu lấy tiền lên TP Bắc Giang đánh bạc. Sáng 8/3/2006, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Hiền đến ngã tư đường Nguyễn Thị Lưu - Nguyễn Văn Cừ -TP Bắc Giang thuê anh Nguyễn Văn Hồng (SN1964) trú tại đường Nguyễn Công Hãng, TP Bắc Giang hành nghề lái xe ôm chở về nhà tại Nghĩa Trung, Việt Yên.
Do thiếu tiền để đánh bạc, Hiền nảy sinh ý định giết anh Hồng cướp chiếc xe máy nên về đến nhà, Hiền vào lấy dao nhọn sau đó yêu cầu anh Hồng tiếp tục chở sang Hồng Thái, Việt Yên chơi với bạn. Đến khu vực bãi Pheo, Nghinh Xuân, Nghĩa Trung, Việt Yên, Hiền đã dùng dao sát hại anh Hồng để cướp xe máy và bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau hai tháng sống chui lủi tại Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh, Hiền đã bị lực lượng công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, bắt giữ. Ngày 20/9/2007, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao đó tuyên phạt tử hình đối với Hiền tổng hợp từ các tội danh: giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc. Mới đây, Chủ tịch nước đã bác đơn xin ân giảm án tử hình của Nguyễn Văn Hiền. Buổi thi hành án tử hình được đông đảo nhân dân chứng kiến và diễn ra tuyệt đối an toàn.