Kết thúc ngày đầu thi ĐH, CĐ đợt hai (9-7), theo báo cáo của Ban chỉ đạo tuyển sinh, tổng số thí sinh (TS) dự thi trên cả nước là 623.749 người, đạt 71,63% so với số đăng ký dự thi.
PGS-TS Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo ĐH Huế, cho biết TS dự thi đạt tỷ lệ 76,49%; tỷ lệ dự thi đợt hai cao nhất trong những năm qua của ĐH Huế. Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, tại chín điểm thi khối D, tỷ lệ TS dự thi cao nhất, đạt đến 81%.
Một giám thị mang laptop vào phòng thi
Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH Trần Thị Hà cho biết tổng cộng có 60 TS vi phạm quy chế thi, giảm hẳn so với năm ngoái (108 TS), trong đó sáu TS bị triển trách, 54 TS bị đình chỉ vì mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi.
Các hội đồng tuyển sinh đã xử lý kỷ luật năm cán bộ coi thi, trong đó hai trường hợp bị khiển trách do mở đề thi sớm năm phút, hai trường hợp bị đình chỉ do phát đề chậm 13 phút và một trường hợp bị đình chỉ do làm việc riêng.
Tại TP.HCM, một cán bộ là phó hiệu trưởng làm nhiệm vụ coi thi tại Hội đồng thi Trường trung cấp nghề Thủ Đức đã mang máy tính xách tay vào khu vực thi. Thanh tra Bộ buộc đình chỉ công tác coi thi ngay lập tức. Một trường hợp khác xảy ra tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Giám thị phòng 514 ngủ gục quá sâu nên bị đình chỉ.
Tại Hội đồng thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (ĐH Sư phạm TP.HCM), cán bộ giao nhầm đề thi cho giám thị hai phòng thi. Sự cố được khắc phục kịp thời vì chưa đến giờ bóc đề.
Tại Cần Thơ, sáng 9-7, ở điểm thi Trường tiểu học Lê Quý Đôn, hai cán bộ coi thi bị khiển trách do mở đề thi sớm năm phút. Tại Huế, không có trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế thi.
Không xảy ra sự cố lớn
Tại TP.HCM, một trường hợp khá hy hữu xảy ra. Một TS quê Thanh Hóa đăng ký dự thi vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM nhưng hồ sơ bị giao nhầm cho Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định. Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa khẩn cấp báo vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM nên TS này vẫn được dự thi.
Tại Hội đồng thi Trường THPT Marie Curie (TP.HCM), bốn phòng thi bị mất điện lúc 6 giờ 30 nhưng sự cố đã được khắc phục nhanh chóng.
Tại Đà Nẵng, TS Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng, cho biết việc thay đổi ba điểm thi không ảnh hưởng đến kỳ thi của TS.
Sáng qua, tám TS dự thi vào khối C của ĐH Đà Nẵng vẫn đến dự thi tại địa điểm cũ. Sang buổi thi thứ hai, số TS trên được đưa về dự thi tại địa điểm mới bằng xe ôtô của ĐH Đà Nẵng. Riêng thí sinh đến dự thi tại địa điểm cũ ở Trường THPT Thái Phiên đã được đưa đến điểm thi mới trước giờ thi.
Tại Nghệ An, nhiều TS phản ánh thời tiết nắng gay gắt đã ảnh hưởng đến việc làm bài của môn thi thứ hai. Tại Huế, sau môn thi thứ nhất, hàng trăm người bán dạo đã sao chụp đáp án môn sinh và môn văn bán lại. Mỗi đáp án 3-4 trang giấy A4 được bán với giá 4.000-5.000 đồng. Kết thúc ngày thi, những người bán đáp án dạo tràn cả ra cổng trường và lòng đường khiến giao thông ở nhiều điểm thi bị tắc cục bộ.
Tại TP.HCM, một TS nam dự thi tại Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) đã phát điên, cởi áo phơi nắng và nói nhảm, sau đó trốn vào nhà vệ sinh và chốt chặt cửa. Cán bộ coi thi phải nhờ bác sĩ, công an báo gia đình đưa TS này về nhà.
Thí sinh khiếm thị dự thi
Điểm thi Trường ĐH Sư phạm Huế đã dành một phòng thi đặc biệt riêng cho chín TS khiếm thị. TS tiếp nhận đề thi qua băng ghi âm, sau đó làm bài thi bằng chữ nổi và đọc lại bài làm vào băng. Hội đồng chấm thi chấm điểm trực tiếp qua băng nhưng sẽ tham khảo thêm bài viết dịch ra từ chữ nổi rồi mới cho điểm. TS khiếm thị Nguyễn Thị Thúy làm bài tại Trường ĐH Sư phạm Huế ngày 9-7. Ảnh: ANH SƠN
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng dành một phòng thi đặc biệt cho hai TS khiếm thị. Phòng thi có bốn giám thị và một công an viên túc trực. Giám thị đọc đề thi, TS làm bài trên máy tính có cài đặt phần mềm dành cho người khiếm thị.
Nhận xét đề thi ĐH 2009 đợt hai
Môn văn khối C và D: Đề mở, hay nhưng khó đạt được điểm cao
Điều mà các giáo viên giảng dạy môn văn và thí sinh dễ nhận ra là đề thi môn văn khối C lượng kiến thức trải đều ở hai chương trình lớp 11 và 12. Đề văn khối C quá hay ở tất cả các câu 1, 2, 3a, 3b nhưng không dễ tí nào. Vì vậy, học sinh trung bình và trung bình khá sẽ khó lấy được năm điểm. Đề thi này phân hóa trình độ thí sinh rất rõ ràng trong việc tuyển chọn những thí sinh có năng lực thực sự. (GV Nguyễn Đức Hùng - TT bồi dưỡng văn hóa và luyện thi ĐH Vĩnh Viễn TP.HCM)
Đề thi môn văn khối D ra đúng với tiêu chí tuyển sinh đối với những thí sinh có học bài và nắm bắt được kiến thức sâu. Đây là dạng đề đòi hỏi thí sinh nắm được kiến thức từ văn học sử, xã hội và văn học; biết suy luận, so sánh và vận dụng được kỹ năng viết văn. Đề thi không ra ngoài phạm vi chương trình cơ bản và nâng cao, tuy nhiên khó có thể đạt được điểm cao. (GV Vũ Ngọc Bình, Trường THPT Tạ Quang Bửu, quận 8, TP.HCM)
Môn sinh: Nhiều câu hỏi đánh đố thí sinh
Mức độ phân hóa của đề thi rất cao, khá nhiều câu đánh đố đòi hỏi học sinh phải có tư duy sâu, có kỹ năng và kỹ xảo tính toán tốt mới hoàn thành đề thi kịp giờ và đạt yêu cầu. So với các đề thi trắc nghiệm của những năm trước, đề thi năm nay xứng đáng là đề thi tuyển sinh đúng nghĩa.
Phần ứng dụng di truyền được đề cập khá tốt, phù hợp với xu thế ứng dụng. Ở câu 55 (phần chương trình nâng cao), nếu dựa vào SGK, học sinh có thể chọn sai đáp án do SGK ghi sai tên nhóm VK (trang 252, Sinh học 12 nâng cao). (GV Nguyễn Thị Kim Quy, Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM)
Môn toán khối D: Nhiều câu hỏi phân loại thí sinh
Nhìn chung, đề thi môn toán khối D năm nay bám sát chương trình THPT, đảm bảo mức độ yêu cầu của đề thi tuyển sinh ĐH, phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại trình độ của thí sinh. Bài toán tổng hợp là bài toán hay nhưng không quá khó so với phần lớn thí sinh, thí sinh có học lực giỏi sẽ làm tốt bài này. Có nhiều câu phân loại trình độ thí sinh. Dự đoán học sinh trung bình khá có thể làm được 5-6 điểm, học sinh khá có thể được tám điểm và một số học sinh giỏi sẽ đạt điểm 10 tuyệt đối. (GV Hà Vũ Kiều Giang, TP.HCM)
Mời bạn đọc xem bài giải đề thi ĐH 2009 đợt 2 tại www.phapluattp.com.vn
Phục vụ nước miễn phí cho thí sinh
Công đoàn Văn phòng UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã huy động cán bộ, công nhân viên dựng rạp ngay trước điểm thi Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm để phục vụ nước uống miễn phí cho thí sinh và phụ huynh trong những ngày thi ĐH. Theo ông Văn Phú Quang, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND quận Thanh Khê, thấy được sự khó khăn, vất vả của phụ huynh và thí sinh nên anh em cơ quan quyết định tổ chức phục vụ nước miễn phí. Toàn bộ chi phí mua nước và dựng rạp khoảng năm triệu đồng được trích từ quỹ công đoàn.
Đọc truyện tranh để thư giãn...
Thí sinh Nguyễn Xuân Huy dự thi khối B vào ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Huy cho biết kết quả làm bài thi trắc nghiệm sinh học vào buổi sáng không được tốt lắm. Tuy nhiên, em cũng không quá lo lắng cho môn thi toán buổi chiều mà thư giãn bằng cách đọc truyện tranh. Huy nói: “Trước kỳ thi em không tập trung ôn ngấu nghiến môn học nào mà dành thời gian để nghỉ ngơi. Bằng cách học này, em tốt nghiệp THPT đạt loại khá và thi ĐH đợt một, đối chiếu đáp án em đạt trên 20 điểm”.
Một thí sinh hai máy tính!
Đây là hình ảnh thường thấy tại các phòng thi. Thí sinh Cao Thị Diễm thi vào ĐH Y Dược TP.HCM cho biết: “Quy chế thi không hạn chế thí sinh mang theo bao nhiêu máy tính nên chúng em mang theo để phòng hờ sự cố, giúp đỡ nhau. Cách đây hai năm, anh của em thi giữa chừng máy tính bị hư, đành phải tính thủ công”.
Đưa điện thoại lại cho ba!
Đây là lời thúc giục của ông Nguyễn Bé Tư với con trai Nguyễn Hoài An thi vào khoa Văn, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trong giờ nghỉ trưa, An lấy điện thoại ra chơi game giải trí chờ thi môn buổi chiều. Đến giờ thi, trật tự viên mời phụ huynh ra khỏi khuôn viên trường, thấy con vẫn còn miệt mài chơi game, ông Tư thúc con trả điện thoại. Ông bảo: “Đọc báo thấy nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động trong người dù đã tắt máy, không sử dụng nên phải cất ngay điện thoại trước khi quá muộn!”.



