Thêm tòa nhà cao tầng có người nhiễm cúm A/H1N1

Xem tin gốc 

ANTĐ - 37 tháng trước 35 lượt xem

Them toa nha cao tang co nguoi nhiem cum A/H1N1

(ANTĐ) - Sau tòa nhà trụ sở Viettel (số 1 Giang Văn Minh), chiều 29-7, đến lượt tòa nhà Vigracera (số 1 Láng- Hòa Lạc) phải tiến hành khử trùng do có người nghi nhiễm cúm A/H1N1. Một người Trung Quốc nam giới, 28 tuổi là nhân viên Công ty TNHH Công nghệ Hua Wei Việt Nam nằm trên tầng 10 tòa nhà đã phải nhập viện điều trị với các triệu chứng giống cúm A/H1N1.

Nhân viên tòa nhà Viglacera lo lắng

Thông tin từ Phòng Kế hoạch tổng hợp - Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, ngày 27-7, bệnh nhân nói trên đến viện khám, ngày 28-7 có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 nhưng vẫn cần xét nghiệm thêm một lần nữa. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Hàng chục người làm cùng công ty với bệnh nhân này đã chủ động đến viện khám, xét nghiệm.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu:

Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt các ca lây nhiễm

Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A/H1N1 chiều qua 29-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, tính đến thời điểm này trên toàn thế giới, số ca được xét nghiệm xác định dương tính với cúm A/H1N1 chỉ bằng 1/10 đến 1/20 tổng số ca mắc trên thực tế. Như vậy, ước tính thế giới hiện đã có khoảng 1,7 đến 3 triệu người mắc dịch bệnh này.

Tại nước ta, về cơ bản Việt Nam vẫn đang kiềm chế tốt số ca lây nhiễm cúm A/H1N1 và nhất là không để xảy ra trường hợp tử vong. Theo đánh giá của ngành y tế, điều quan trọng nhất trong điều trị cúm A/H1N1 là giám sát chặt các ca nghi ngờ và phát hiện sớm ca bệnh, điều trị kịp thời.

Vấn đề còn tồn tại hiện nay là ý thức của cộng đồng trong phòng chống cúm A/H1N1 nhiều nơi còn hạn chế. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ tên đích danh , 7 Bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 quốc gia nhưng đã vắng mặt tại buổi họp giao ban Ban chỉ đạo chiều 29-7. Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác phòng chống cúm A/H1N1 không làm quá “rùm beng” khiến cộng đồng hoang mang nhưng phải hết sức chủ động, tuyệt đối không được xem nhẹ, nếu không dịch bùng phát mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, sức khỏe nhân dân.

Duy Tiến

Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm A/H1N1 chiều qua 29-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, tính đến thời điểm này trên toàn thế giới, số ca được xét nghiệm xác định dương tính với cúm A/H1N1 chỉ bằng 1/10 đến 1/20 tổng số ca mắc trên thực tế. Như vậy, ước tính thế giới hiện đã có khoảng 1,7 đến 3 triệu người mắc dịch bệnh này.

Tại nước ta, về cơ bản Việt Nam vẫn đang kiềm chế tốt số ca lây nhiễm cúm A/H1N1 và nhất là không để xảy ra trường hợp tử vong. Theo đánh giá của ngành y tế, điều quan trọng nhất trong điều trị cúm A/H1N1 là giám sát chặt các ca nghi ngờ và phát hiện sớm ca bệnh, điều trị kịp thời.

Vấn đề còn tồn tại hiện nay là ý thức của cộng đồng trong phòng chống cúm A/H1N1 nhiều nơi còn hạn chế. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ tên đích danh , 7 Bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 quốc gia nhưng đã vắng mặt tại buổi họp giao ban Ban chỉ đạo chiều 29-7. Bộ trưởng nhấn mạnh, công tác phòng chống cúm A/H1N1 không làm quá “rùm beng” khiến cộng đồng hoang mang nhưng phải hết sức chủ động, tuyệt đối không được xem nhẹ, nếu không dịch bùng phát mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, sức khỏe nhân dân.

Chiều 29-7, Ban quản lý tòa nhà Viglacera đã lập tức gửi văn bản đến 22 công ty trong tòa nhà, thông báo trường hợp một bệnh nhân nhiễm cúm tại đây. Nhiều công ty trong tòa nhà đã nhanh chóng trang bị khẩu trang cho nhân viên của mình. Tòa nhà Viglacera có 18 tầng, có nhiều người nước ngoài làm việc, đến từ Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc. Trung tâm y tế huyện Từ Liêm đến phát thuốc sát khuẩn, tiến hành vệ sinh sảnh tầng 1. Tại văn phòng Công ty Hua Wei nằm trên tầng 10, từ 11h trưa, công ty này đã cho hơn 50 nhân viên sơ tán, lực lượng y tế dự phòng Hà Nội tiến hành khử trùng, phát thuốc sát khuẩn.

Tại nơi ở của nhân viên người Trung Quốc bị nghi nhiễm cúm, tầng 13 tòa nhà T34 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Trung tâm Y tế dự phòng quận Cầu Giấy cũng đã đến sát khuẩn, cách ly phòng bệnh. Được biết, trước đó bệnh nhân này có đến văn phòng Tổng Công ty Viettel (số 1 Giang Văn Minh) để làm việc.

Liên quan đến ca bệnh tại tòa nhà Viettel, chiều qua, Đại tá Phạm Hồng Phương - Cục Quân y (Bộ Quốc Phòng) cho biết, kết quả xét nghiệm của 9 bệnh nhân tiếp xúc với ca bệnh đều âm tính với cúm A/H1N1. Hiện có 2 trường hợp vẫn đang điều trị cách ly tại BV Quân y 354 và Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. 79 người làm tại tầng 5 của tòa nhà Viettel vẫn đang được cách ly tại chỗ.

Nhân viên bảo vệ cũng đeo khẩu trang phòng bệnh

Tại TP.HCM, tòa nhà Petro Việt Nam nằm trên đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua 29-7 cũng phát hiện một trường hợp có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Ca bệnh này được xác định nhiễm cúm sau khi đi công tác ở Venezuela về. Ngay lập tức, Trung tâm y tế dự phòng quận 1 đã đến khử khuẩn ở khu vực tầng 4 và tầng 5 của tòa nhà.

TP.HCM đã ngay lập tức phản ứng nhanh trước hiện tượng dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong cộng đồng. Ga Sài Gòn tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực khuôn viên và các toa tàu. Toàn bộ nhân viên nhà ga từ nhân viên bán vé đến đội “xe ôm”, bảo vệ… đều đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc với hành khách. Tại Bến xe Miền Đông, nhiều hành khách cũng đã chủ động mang khẩu trang y tế để phòng ngừa cúm A/H1N1. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan hành chính ở TP.HCM cũng đã triển khai nhiều biện pháp đối phó với cúm.

Siêu thị Big C đã chuẩn bị một số lượng lớn khẩu trang để trang bị cho các nhân viên thu ngân, bán hàng, tiếp tân... Ngoài ra, siêu thị Co.op Mart, Citimart đều thông báo cho toàn thể nhân viên trong hệ thống nếu có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, đau họng... nên chủ động đi khám và có thể nghỉ việc. Các tòa cao ốc văn phòng ở trung tâm quận 1 như Diamond Plaza, Sun Wah, Melinh Point đã có khá nhiều nhân viên đeo khẩu trang khi lên xuống thang máy hoặc tiếp xúc tại tiền sảnh...

Chị Nguyễn Thu Trà lựa chọn cho mình cũng như người thân những khẩu trang tốt nhất Do tính chất công việc giao dịch với nhiều người, chị đã lựa chọn mua cho mình loại khẩu trang tốt nhất cũng như cho gia đình bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, mà đặc biệt là cho chuyến đi công tác sắp tới của chồng chị tại TP Hồ Chí Minh vì TP Hồ Chí Minh là nơi diễn ra dịch cúm trọng điểm nhất của cả nước trong thời gian qua. Chị còn cho biết một số người làm cùng cơ quan với chị cũng nhờ mua giúp khẩu trang y tế để đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Tại cửa hàng thuốc 31B Quốc Tử Giám, Hà Nội chủ cửa hàng cho biết, do chủ quan với dịch cúm nên cửa hàng không chuẩn bị nhiều khẩu trang y tế nên khi có nhiều người đến mua thì cửa hàng đã hết. Đến 17h ngày 29-7 cửa hàng đã bán hơn 300 chiếc khẩu trang, nếu chuẩn bị có thể bán được 500-600 chiếc, giá bán lẻ 30.000đ/chiếc khẩu trang hoạt tính. Khi đi lấy thêm khẩu trang về để bán thì những nơi cung cấp cũng đã “cháy” hàng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang