Thêm tiếng nói ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin

Ông Andre Bouny kêu gọi sự hỗ trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế nhằm góp phần làm nguôi đi nỗi đau mà nạn nhân da cam/dioxin VN đang phải gánh chịu.

Ông Andre Bouny, Chủ tịch Ủy ban quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (CIS) kêu gọi sự hỗ trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế nhằm góp phần làm nguôi đi nỗi đau da cam mà đất nước và con người Việt Nam đang phải gánh chịu. Phát biểu nhân Lễ tưởng niệm các nạn nhân vũ khí hạt nhân và hóa học, diễn ra ngày 9/8 tại Pháp, ông Bouny nhấn mạnh: "Chất độc da cam/dioxin đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến 4,8 triệu người dân Việt Nam thuộc nhiều thế hệ khác nhau và dường như nó chưa có điểm dừng", khi nhắc đến Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) cũng như Tuần lễ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin hiện đang diễn ra tại Việt Nam. Theo ông Bouny, cùng với cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên hành tinh, cũng như những đề xuất của Thủ tướng Anh Gordon Brown và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev để ủng hộ bước đi này, tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ tăng gấp đôi (từ 3 triệu lên 6 triệu USD) khoản trợ giúp dành cho Việt Nam nhằm khử độc "Điểm nóng" bị nhiễm chất da cam/dioxin, chắc chắn sẽ mang lại niềm hy vọng cho các nạn nhân. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng khoản tiền này vẫn còn quá khiêm tốn so với những chi phí mà Việt Nam phải bỏ ra để giải quyết các hậu quả về sức khỏe và môi trường do chất độc da cam/dioxin gây ra. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức nhân ngày Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki, và là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch vận động mang chủ đề "Giải trừ vũ khí để sống trong hòa bình" diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/8 tại miền Trung nước Pháp. Sự kiện đã thu hút hơn 500 người tham gia, trong đó có Jean-Marie Matagne, Chủ tịch tổ chức "Hành động công dân để giải trừ vũ khí hạt nhân (ACDN), Eric Bastin thuộc tổ chức "Thế giới không chiến tranh" và ông Andre Bouny, sáng lập viên tổ chức D.E.F.I. Việt Nam đồng thời là Chủ tịch CIS. Nhân dịp này, chiến dịch "Đi bộ quốc tế vì hòa bình và không bạo lực" cũng được công bố. Xuất phát vào ngày 2/10 từ Wellington, New Zealand, cuộc đi bộ này dự kiến sẽ qua Pháp từ 7 - 12/11 tới./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/them-tieng-noi-ung-ho-nan-nhan-da-camdioxin-vn/20098/13778.vnplus