Thêm nhiều trường ĐH ở Hà Nội hưởng ứng chiến dịch mở cửa đón người vô gia cư dịp Tết

Sau ĐH Ngoại thương, nhiều ngôi trường khác như Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Sư phạm và khu chung cư giá rẻ dành cho sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp cũng đồng loạt mở cửa, dành những căn phòng tốt nhất cho người vô gia cư về đón Tết.

Nhằm hướng đến và giúp đỡ những người nghèo, người vô gia cư có nơi đón Tết đầm ấm hơn, năm nay, nhiều trường Đại học lớn trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt mở cửa, dang rộng vòng tay chào đón họ.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 5 địa điểm tham gia chiến dịch này. Sau ĐH Ngoại thương, hiện trường Kinh tế Quốc dân, Sư phạm Hà Nội, Học viện Tài chính và khu chung cư dành cho sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp cũng đang dành những căn phòng tốt, tiện nghi hiện đại nhất để đón người vô gia cư về ở qua Tết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cấn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) cho biết, nhà trường đã bố trí nhiều chỗ ở miễn phí, trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, chúng tôi sẵn sàng đón những người khó khăn về ở.

Gian phòng kí túc xá dành cho người vô gia cư của trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Nhà trường đã chuẩn bị nhiều chăn ga, gối đệm tươm tất.

Những gian phòng này nhìn rất ấm áp và còn có cả ti vi, bàn ghế tiện lợi.

Các phòng này có sức chứa ít nhất 4 người với 4 giường đệm sạch đẹp, hành lang chung rộng rãi, có cửa sổ, ban công thoáng đãng.

Ngoài những phòng nhỏ, NEU cũng dành ra nhiều gian có giường tầng với sức chứa ít nhất từ 8 người trở lên.

Theo ông Tuấn, các phòng kí túc xá đặc biệt này sẽ dành cho sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết hoặc những người nghèo, vô gia cư không có nơi trú ngụ. "Những ai có hoàn cảnh khó khăn, muốn nhận sự giúp đỡ nhỏ từ phía nhà trường có thể đến trực tiếp và đăng kí tại phòng 114, nhà 11 của khu kí túc xá", ông Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, thời gian đón tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch) cho đến hết ngày 15/2 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Bính Thân, khi sinh viên kết thúc kì nghỉ Tết).

"Nhà trường chúng tôi không phân biệt đối tượng, miễn họ là những người khó khăn thật và lương thiện. Nếu số người không quá đông thì Trung tâm sẽ hỗ trợ tặng quà Tết cho những người vô gia cư và tổ chức cho họ đón giao thừa", ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, hành động này xuất phát từ tình cảm chân thành, mong muốn giúp đỡ những sinh viên nghèo hoặc người vô gia cư có một cái Tết ý nghĩa, vui vẻ hơn. "Chúng tôi bố trí chăn, màn, chỗ nghỉ ngơi vô cùng ấm áp. Chúng tôi mong muốn để mọi người cảm nhận được không khí xuân đang cận kề, đặc biệt là khi thời tiết giá buốt như hiện nay", ông Tuấn nói thêm.

Khu chung cư giá rẻ dành cho sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp cũng hưởng ứng chiến dịch đón người vô gia cư về ăn Tết.

Các gian phòng ở đây cũng rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.

Tương tự, ông Phạm Minh Dũng - Trưởng phòng quản lý khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) cho biết, đơn vị này cũng đã dành ra nhiều căn phòng tiện nghi hiện đại nhất để đón người vô gia cư đến ở.

"Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị nhiều giường chiếu, chăn, màn ở trong kho đã được đem ra giặt sạch, sẵn sàng tiếp đón người dân vô gia cư đến đón Tết. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin về các trường hợp khó khăn", ông Dũng cho hay.

Theo ông Dũng, để đón người vô gia cư, ban quản lý khu chung cư cũng phân công nhân viên liên tục thay ca nhau trực xuyên Tết, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp khó khăn cũng như thực hiện tốt công tác cung cấp các dịch vụ miễn phí tốt nhất cho họ đồng thời tiếp đón các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà.

Hưởng ứng chương trình kêu gọi giúp đỡ người vô gia cư, người nghèo dịp Tết mang tên "Hãy gõ cửa" của Đài truyền hình Việt Nam, nhiều trường ĐH trên địa bàn Hà Nội đã mở chiến dịch đón tiếp người vô gia cư đến ở dịp Tết Nguyên đán như ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Tài chính, Kí túc xá Pháp Vân, ĐHQG Hà Nội.

Bắt đầu từ hôm nay (ngày 1/2, tức 23/12 âm lịch, cũng là ngày sinh viên chính thức được nghỉ Tết), các trường bắt đầu mở cửa chào đón người vô gia cư. Chiến dịch này kết thúc tùy theo thời gian sinh viên trở lại trường học, tuy nhiên, đa số các trường đều qua ngày mùng 6 Tết.

Cách thức đăng kí để đến ở rất đơn giản. Mọi thủ tục liên quan đến việc đón người vô gia cư đã được các đơn vị thông báo và xin phép UBND cấp phường, xã. Những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần đến trực tiếp và đăng kí với ban quản lý khu kí túc xá của trường có thể ở lại đây đón Tết.

Ngoài ra, người dân muốn đến thăm hỏi, động viên người vô gia cư trong dịp Tết có thể liên hệ qua ban quản lý ký túc xá của trường để nhanh chóng được vào.

Theo Thu Hường - Ảnh: Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/xa-hoi/them-nhieu-truong-dh-o-ha-noi-huong-ung-chien-dich-mo-cua-don-nguoi-vo-gia-cu-dip-tet-20160201221456891.chn