Hiện trường vụ cháy trên tầng 18 tòa nhà JSC 34.
Chỉ trong vòng ít giờ từ chiều 10/3 đến rạng sáng ngày 11/3 đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng làm 9 người chết, thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng.
Nguyên nhân những vụ cháy này đang được cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng không khó gì cũng có thể thấy ngay một nguyên nhân là sự thờ ơ, chủ quan của nhiều người dân đối với hiểm họa cháy nổ. Nhiều người dân đọc báo, xem truyền hình thấy có hỏa hoạn thì luôn cho rằng đó là chuyện ở tận đâu đâu chứ không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình.
Tại các khu dân cư, việc kiểm tra nhắc nhở, cảnh báo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thường được giao phó cho ông tổ trưởng dân phố. Do vậy công việc này cũng được chăng hay chớ, tùy vào sự nhiệt tình và trách nhiệm của mỗi ông tổ trưởng. Còn sau đó dân có nghe hay không thì… tùy.
Một vấn đề cũng cần được đặt ra là mức độ an toàn cháy nổ của các khu nhà cao tầng có được đảm bảo?
Theo thông tin từ các báo thì tòa nhà chung cư JSC 34 hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa lâu. Công trình có giá trị 145 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn ISO về chất lượng xây dựng nhà cao tầng. Nhưng thật trớ trêu là dù cao tới 18 tầng nhưng đường vào tòa nhà từ ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến chỉ rộng vừa đủ cho một xe chữa cháy ra vào. Hơn nữa, điểm gây cháy lại xuất phát từ khu xả rác của tòa nhà.
Theo quy định, các nhà cao tầng phải đảm bảo an toàn phòng cháy ở mức độ cao; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, cứu nạn, thoát hiểm. Công tác PCCC phải được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng, phải thực hiện nghiêm chế độ thẩm duyệt về PCCC đối với hồ sơ dự án và thiết kế công trình trước khi thi công.
Thế nhưng theo kết quả kiểm tra 275 tòa nhà từ 10 tầng trở lên tại 29 quận huyện ở thủ đô hồi tháng 10/2009, Công an TP Hà Nội đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác PCCC; nhiều chủ đầu tư nhà cao tầng đã “phớt lờ” những quy định về PCCC khi thiết kế, thi công.
Tình trạng trên diễn ra đã lâu, nay đã thấy rõ hậu quả. Không biết sau vụ này những người “xây cho nhà cao cao mãi” có rút ra kinh nghiệm gì không?
Công luận
Bạn nhận xét gì về ý thức PCCC của người dân hiện nay?
Theo bạn, chủ đầu tư các nhà chung cư cao tầng đã quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống cháy nổ chưa?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!