Thêm một bệnh viện thực hiện ghép tạng thành công

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên vừa công bố ca ghép thận thành công.

Thêm một bệnh viện thực hiện ghép tạng

Ngày 30/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã công bố ca ghép thận thành công. Đây là trung tâm thứ 15 thực hiện được kỹ thuật ghép tạng ở Việt Nam.

Bệnh nhân được ghép thận là Trần Văn Đại (35 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên), được người em song sinh là Trần Văn Phong hiến cho một quả thận. Đến nay, sau 12 ngày mổ, cả người cho thận và nhận thận đều ổn định, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

Bệnh nhân được ghép thận sống lâu nhất ở nước ta hiện nay là 21 năm. Ghép thận cũng như các nội tạng khác là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Nước ta hiện có 15 trung tâm ghép tạng và đã thực hiện được 1.251 ca ghép tạng, trong đó 90% nguồn tạng được hiến từ người sống và chỉ có 26 trường hợp chết não hiến tạng. Trong khi đó, nhu cầu ghép tạng ở Việt Nam rất lớn, với khoảng 6.000 người bị suy thận cần được ghép thận và hàng trăm người chờ được ghép tim, phổi....

Về ghép gan, chỉ tính tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội đã có trên 1.500 người có chỉ định ghép gan.

Tú Uyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/them-mot-benh-vien-thuc-hien-ghep-tang-thanh-cong-d122148.html