Thêm 20 người chết trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán thứ 6

Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, cả nước đã có 160 người chết, 248 người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT)...

Ảnh minh họa.

Có thể bạn quan tâm

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 ngày 7-12.2.2016 (29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 253 vụ TNGT, làm chết 160 người, bị thương 248 người.

Chỉ tính riêng trong ngày 12.2.2016 (mùng 5 Tết), cả nước xảy ra 40 vụ TNGT, làm chết 20 người, làm 37 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 3.106 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 815 triệu 265 nghìn đồng; tạm giữ 7 xe ô tô, 1.004 xe mô tô, tước 116 GPLX. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

So sánh với cùng kỳ 6 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, số vụ, số người chết, số người bị thương giảm mạnh (6 ngày Tết Ất Mùi 2015 xảy ra 403 vụ, 233 người chết, 402 người bị thương). Cụ thể, giảm 150 vụ TNGT (giảm 37%); giảm 73 người chết (giảm 31%); giảm 154 người bị thương (giảm 38%).

Cũng theo thống kê, trong 6 ngày 7-12.2.2015 đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận được khoảng 150 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng vận tải hành khách như tự ý tăng giá vé, lấy phụ thu cao quá quy định, nhồi nhét khách một số tuyến đường ngắn; xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, tình trạng thu tiền trông giữ xe cao quá quy định tại các khu vực đền chùa, khu vực kinh doanh dịch vụ tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh; tình trạng một số khách sạn mini cho khách du lịch và Tây balo thuê xe máy tự lái trong khi những người này không có bằng lái tại Việt Nam...

Trong ngày 12.2, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra trên QL1A (Km2048+700) thuộc ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long giữa xe ô tô 29 chỗ và xe buýt làm 2 người chết và 11 người bị thương.

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su/them-20-nguoi-chet-trong-ngay-nghi-tet-nguyen-dan-thu-6-287996.html