Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 18-8-2009, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phúc Thọ phục kích, bắt quả tang Đỗ Văn Tú, SN 1988, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ đang trộm cắp xe máy Honda Wave của một người đi làm đồng, dựng xe ở bờ ruộng sát mép đường liên thôn xã Hát Môn (Phúc Thọ). Qua đấu tranh, Tú khai nhận trong 2 tháng gần đây đã cùng với Đỗ Văn Thủy, SN 1976; Cao Văn Giang, SN 1974, đều trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ và Đỗ Văn Tuấn, SN 1989, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy của những người đi làm đồng trên địa bàn các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng và Hoài Đức.
Ngoài ra, chúng còn gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên Quốc lộ 32, đoạn từ huyện Hoài Đức về huyện Phúc Thọ. Những chiếc xe máy trộm cắp được, Tú cùng đồng bọn đem bán cho Đoàn Văn Mười, SN 1980 và Đoàn Văn Hữu, SN 1980, đều trú tại cụm 7, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ với giá từ 1-3 triệu đồng/chiếc. Số tiền bất chính này chúng dùng để mua ma túy sử dụng và ăn chơi hết.
Mở rộng vụ án, Đỗ Văn Tú cùng đồng bọn còn khai nhận ngoài việc tiêu thụ những chiếc xe gian cho Mười và Hữu, chúng còn đem bán xe máy trộm cắp được cho Nguyễn Đô Lăng và Đoàn Văn Mạnh. Trong vụ án này, cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam từ 2-3 tháng đối với các đối tượng Đỗ Văn Tú, Đỗ Văn Thủy, Đỗ Văn Tuấn, Cao Văn Giang, Đoàn Văn Mười và Đoàn Văn Hữu về các hành vi trộm cắp, cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với Nguyễn Đô Lăng và Đoàn Văn Mạnh, cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can và tạm giam theo luật định, tiếp tục mở rộng vụ án.