Thể thao 24h: Leicester City rộng cửa vô địch sau trận thắng Man City

Sau chiến thắng 3-1 trước Man xanh, Leicester đang vững vàng ở ngôi đầu bảng với 6 điểm nhiều hơn đối thủ.

Man City 1-3 Leicester City

Hành quân đến sân Etihad, Leicester đã không ngần ngại chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ sau khi bóng lăn 2 phút, Huth đã có bàn mở tỉ số từ một tình huống cố định. Mahrez thực hiện đường treo bóng đầy tinh quái, giúp cho Huth dễ dàng sút bóng cận thành.

Leicester (áo đen) có trận thắng thuyết phục trước đối thủ cạnh tranh vô địch - Man City. (Ảnh: GT)

Bước sang hiệp 2, hai bàn thắng của Mahrez (48’) và Huth (60’) giúp Leicester có được cách biệt 3-0 quá an toàn. Bàn thắng cuối trận của Aguero chỉ có ý nghĩa giúp Man City gỡ gạc lại chút danh dự.

Thắng đậm 3-1, Leicester City đang tạo được cách biệt 6 điểm với đội bóng xếp thứ hai là Man City. Với kết quả này, Leicester City đang là ứng viên số một cho ngôi vị vô địch Premier League mùa này.

MU “chồng” 140 triệu bảng để mua Neymar

Báo chí Tây Ban Nha rầm rộ đăng tải thông tin MU sẵn sàng chi 140 triệu bảng để sở hữu tiền đạo Neymar của Barca. MU đang cần một chân sút đẳng cấp để san sẻ gánh nặng ghi bàn với Rooney và Martial trên hàng công. Vì vậy, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã nhắm tới tiền đạo Neymar của Barca.

Neymar năm nay 24 tuổi, tiền đạo người Brazil đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Đài phát thanh Cadena Cope dẫn lời bố của Neymar cho biết, “Quỷ đỏ” đã hỏi mua con trai ông với giá 140 triệu bảng.

MU sẵn sàng chi đậm để có chữ ký của Neymar. (Ảnh: PA)

“MU là đội bóng đưa ra lời đề nghị 140 triệu bảng cho Neymar. Tuy nhiên, con trai tôi vẫn còn hợp đồng 2 năm với Barca, nó đang hạnh phúc ở đây nên mọi người có thể bình tĩnh” – bố Neymar cho biết.

HLV Wenger lo ngại túi tiền của các đại gia Trung Quốc

Khi được hỏi có cảm thấy lo ngại trước sự trỗi dậy của các đại gia Trung Quốc hay không, HLV Wenger cho biết: “Dĩ nhiên là có. Bởi Trung Quốc có thừa sức mạnh tiền bạc để chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Bóng đá bây giờ bị chi phối rất lớn bởi sức mạnh kinh tế và nhiều CLB Trung Quốc có tiềm lực tài chính mạnh. Dẫu vậy, tôi không biết họ sẽ duy trì tham vọng này trong bao lâu”.

“Tôi tin rằng nếu làn sóng chuyển nhượng này bị thổi phồng thêm thì kỷ lục chuyển nhượng của Gareth Bale sẽ bị phá. Mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng có thể dễ dàng bị vượt qua trong tương lai”. – HLV Wenger lo ngại./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/the-thao-24h-leicester-city-rong-cua-vo-dich-sau-tran-thang-man-city-477804.vov