Thể hiện niềm tin vào thị trường Việt Nam

Xem tin gốc 

VIR - 28 tháng trước 9 lượt xem

The hien niem tin vao thi truong Viet Nam

(baodautu.vn) Nhiều doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, thị trường Việt Nam đang ngày càng trở nên bền vững so với nhiều nước khác trên thế giới.

Diễn ra liên tiếp trong 3 ngày từ 18 đến 20/3/2010 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Triển lãm ProPak Vietnam 2010 về ngành công nghiệp chế biến và đóng gói bao bì và Triển lãm Plastics & Rubber Vietnam 2010 (triển lãm và hội nghị quốc tế lần thứ 3 về công nghệ, nguyên phụ liệu và thiết bị máy móc ngành nhựa và cao su Việt Nam) đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài.

Trong số 205 doanh nghiệp tham gia ProPak Vietnam 2010 và hơn 200 doanh nghiệp tham gia Plastics & Rubber Vietnam 2010, có tới 80% là công ty nước ngoài đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Australia, Áo, Bỉ, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Đài Loan, Thái Lan, Anh, Mỹ…

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, thị trường Việt Nam đang ngày càng trở nên bền vững so với nhiều nước khác trên thế giới. Thế nên, dù những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mang lại không hề nhỏ, nhưng các doanh nghiệp nước ngoài vẫn tìm cách tiếp cận thị trường mới và đầy tiềm năng này thông qua hai triển lãm ProPak Vietnam 2010 và Plastics & Rubber Vietnam 2010.

Một số doanh nghiệp cho biết, nếu ProPak Vietnam 2010 mang lại cơ hội cho các sản phẩm và công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực, từ máy chế biến, đóng gói thực phẩm, đóng chai, in ấn và đóng nhãn, công nghệ sản xuất giấy và hộp các-tông múi, thì tại Plastics & Rubber Vietnam 2010, các doanh nghiệp cũng như khách tham quan có cơ hội tìm thấy các yếu tố để tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và đặc biệt là tìm thấy nguồn nguyên liệu mà họ cần để sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Không chỉ có vậy, theo nhận định của bà Bùi Thị Thục Anh, Giám đốc công ty Tổ chức triển lãm VCCI, đại diện Ban tổ chức phía Việt Nam, tại triển lãm “2 trong 1” này, các doanh nghiệp còn tìm được nhiều cơ hội làm ăn mới khi quảng bá thành công thương hiệu, sản phẩm của mình và tiếp xúc với nhiều khách hàng mục tiêu. Đặc biệt, thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Nhựa Việt Nam và Hiệp hội Nhựa Anh quốc trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đôi bên tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu, nhiều tín hiệu lạc quan cũng đã được hé mở.

Có thể nói, chưa bao giờ doanh nghiệp các nước thể hiện niềm tin rất lớn vào thị trường Việt Nam như lúc này, trong đó con số 80% công ty nước ngoài cùng tham gia hai triển lãm trên là một minh chứng. Vấn đề đặt ra là, các bên cần phải tăng cường đầu tư công nghệ mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang