Diễn "một màu"
Một số đạo diễn thường có thói quen "đo ni đóng giày" kịch bản cho vài diễn viên "ruột". Nhiều người đã từng thích thú với nhân vật Bảo Nam của Lương Mạnh Hải trong Bỗng dưng muốn khóc, nhưng đến Vương Hoàng của Ngôi nhà hạnh phúc, khán giả lại thấy anh không còn phù hợp ở dạng vai cùng màu sắc, cùng một tính cách. Cả hai nhân vật đều nói nhiều, tính tình "đỏng đảnh" kiểu công tử nhà giàu, xem phim mà bỗng dưng... muốn bực!
Cũng trong Bỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền được khán giả biết đến qua vai anh chàng bán bong bóng tên Hều. Tuy nhiên, đến vai Sứa của Chuyện tình đảo ngọc, anh đã đẩy sự hài hước đi quá xa khiến người xem khó chịu. Khán giả càng thất vọng hơn khi Hiếu Hiền thể hiện vai Bá Thông trong Ngôi nhà hạnh phúc, một nhân vật vì hoàn cảnh đưa đẩy đã trở mặt với bạn thân.
Việc mặc định diễn viên phải "chết" ở một dạng vai cũng tạo ra tâm lý bất ổn cho chính diễn viên đó. Chẳng hạn, diễn viên Nguyệt Ánh luôn bị ấn cho vai ngoan hiền, vì thế, diễn xuất của cô không có gì mới trong thời gian qua. Nhìn cô là thấy ngay một nhân vật e ấp, ngây thơ, hết lòng vì mọi người. Diễn viên Thanh Trúc may mắn hơn vì được thử nghiệm ở nhiều dạng vai khác. Dáng vẻ bên ngoài dịu dàng, đằm thắm nên cô thường được chọn vào các vai con nhà lành, yếu đuối nhưng đến vai Thoa trong Hoa dại, cô bỗng hóa thành một cô gái mạnh mẽ, quyết liệt trong thời chiến, dám vượt qua lễ nghi thường tình để yêu một anh lính Mỹ. Sau phim Hoa dại, cô được nhìn nhận là một diễn viên có khả năng đa dạng.
Thông thường, diễn viên phụ thuộc vào kịch bản, vào tính cách nhân vật, nhưng cũng có một số ít diễn viên lóe sáng nhờ vào sự sáng tạo trong vai diễn. Là diễn viên tay ngang nhưng Phi Thanh Vân đã tạo được sự chú ý của khán giả qua bộ phim dài hơi Cô gái xấu xí. Người xem ác cảm nhân vật Phương Trinh bao nhiêu lại chứng tỏ Phi Thanh Vân đóng đạt vai cô nàng đỏng đảnh bấy nhiêu.
Hên xui nhờ đạo diễn?
So với các diễn viên đàn chị, Lê Bê La là diễn viên mới toanh, vừa xuất hiện trong hai phim đã gây được sự chú ý cho người xem. Có khả năng diễn xuất sáng tạo qua nhân vật Bích trong Giấc mơ cổ tích và Tùng trong Cổng mặt trời. Sáu nhân vật nữ chính trong Cổng mặt trời, trong đó có các diễn viên ngôi sao, nhưng Bê La lại là người được khán giả yêu thích vì nét diễn riêng đầy cá tính. Đình Hiếu, người từng đóng khá nhiều vai phản diện trong các phim truyền hình như Gọi giấc mơ về, Giấc mơ cổ tích... nhưng khi vào vai một sinh viên tốt tính, vô tư trong Cổng mặt trời, cũng đã thể hiện được cái chất của nhân vật.
Cá tính của diễn viên sẽ có cơ hội phát huy khi đạo diễn nhìn được đúng người, giao đúng vai. Khương Thịnh, diễn viên được khán giả biết đến qua một số vai nhà giàu, tính tình ích kỷ trong nhiều phim truyền hình, đã hóa thân vào vai một tay giang hồ hoàn lương trong Hoa xương rồng. Khán giả sẽ rất bất ngờ trước vai "đại ca" Thông của anh khi phim lên sóng HTV9 từ ngày 25/3. Đạo diễn Lê Dũng cho biết: "Nhìn Khương Thịnh trắng trẻo, thư sinh, khó ai tin anh có thể vào vai một "đại ca" vừa ngồi tù ra, nhưng quả thật Thịnh nhập vai quá xuất sắc. Không ai còn nhận ra một Khương Thịnh bảnh bao mà đúng là dân anh chị”.
Diễn viên Khương Thịnh (trái) khá bất ngờ tạo ấn tượng với vai
đại ca Thông trong Hoa xương rồng
Quyết định tính cách nhân vật là do kịch bản, kịch bản dở thì không thể cho ra một diễn viên giỏi. Tuy nhiên, theo đạo diễn Nguyễn Minh Chung (đạo diễn phim Người mẹ nhí, Kính vạn hoa, Cô gái xấu xí...), vai trò của kịch bản và diễn viên là ngang nhau. Kịch bản phải hay, nhân vật có tính cách độc đáo và diễn viên diễn giỏi sẽ cho ra một nhân vật đầy cá tính. Thực tế cho thấy, quá trình chọn vai diễn rất quan trọng, khi vai chính được giao cho diễn viên phù hợp, câu chuyện trong bộ phim chắc chắn tăng thêm phần hấp dẫn. Đạo diễn chỉ có vai trò kết nối hai phía để diễn viên nắm bắt tốt tâm trạng nhân vật.
Tốc độ làm phim truyền hình VN đang ào ạt nên diễn viên không sợ thiếu vai diễn. Vấn đề là họ không có cơ hội lựa chọn được vai diễn độc đáo cho bản thân. Những đạo diễn dám giao loại vai mới cho gương mặt cũ luôn được đáp lại bằng sự lao động sáng tạo hết mình của diễn viên, nhưng những đạo diễn như thế vẫn chưa nhiều. Đạo diễn Việt kiều Victor Vũ, người có cơ hội làm việc với những diễn viên VN trong phim nhựa Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh nhìn nhận: "Diễn viên VN rất giỏi nhưng họ phải biết chọn vai phù hợp mới có cơ hội bộc lộ được khả năng diễn xuất. Cá tính diễn viên chỉ có thể bộc lộ khi họ có được một nhân vật thích hợp".
Thanh Phúc