Thế giới phản đối phe đảo chính tại Honduras

Xem tin gốc 

VnMedia - 38 tháng trước 18 lượt xem

The gioi phan doi phe dao chinh tai Honduras

(VnMedia) - Hôm qua (29/6), bạo lực đã bùng phát khi người biểu tình Honduras xung đột với cảnh sát chống bạo động. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục gây áp lực nhằm khôi phục lại quyền lực cho Tổng thống Mamuel Zelaya.

Bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Zelaya đã dựng hàng rào và vật cản gần dinh tổng thống. Người biểu tình ném đá và tấn công cảnh sát chống bạo động. Lực lượng an ninh đã đàn áp những người tham gia biểu tình bằng hơi cay và bắn súng cảnh báo.

Bạo lực xảy ra với mức độ nguy hiểm nhất trong những năm qua tại Honduras, khiến cho nhiều người biểu tình và cảnh sát bị thương.

Các tổ chức xã hội và công đoàn tại Honduras đã kêu gọi tổ chức một cuộc tổng đình công trên cả nước để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Zelaya.

Tổng thống Zelaya bị quân đội nước này lật đổ trước khi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nhằm thay đổi hiến pháp cho phép ông tiếp tục tham gia ứng cử thêm một nhiệm kỳ vào tháng 11/2009. Tòa án Tối cao Honduras cho rằng việc trưng cầu dân ý là hoàn toàn phi pháp. Quân đội Honduras phản đối quyết định trưng cầu dân ý của Tổng thống Zelaya.

Quốc hội Honduras đã bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội Roberto Micheletti làm Tổng thống lâm thời của Honduras cho tới tháng 1/2010. Hôm qua, ông Micheletti bắt đầu bổ nhiệm nội các.

Các nước trên thế giới tiếp tục lên tiếng phản đối đảo chính tại Honduras. Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp vào ngày hôm qua (29/6) để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras. Ông Zelaya sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ vào ngày hôm nay.

Nhà lãnh đạo các quốc gia Châu Mỹ Latinh đã lên tiếng hậu thuẫn cho Tổng thống Zelaya. Trong một thông báo đưa ra sau cuộc hội đàm vào ngày hôm qua, Tổ chức ALBA cho biết các nước thuộc tổ chức này sẽ quyết định rút đại sứ của mình khỏi Honduras. ALBA là tổ chức bao gồm các nước Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua và Dominica.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ tin rằng ông Zelaya vẫn là Tổng thống của Honduras sau khi ông bị quân đội bắt giữ và trục xuất sang Costa Rica. Tổng thống Obama cho biết âm mưu đảo chính tại Honduras là hoàn toàn phi pháp. Ông Obama kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này một cách êm thấm.

Nga và Canada cũng gia nhập vào danh sách các quốc gia lên tiếng phản đối cuộc đảo chính tại Honduras. Ủy ban Châu Âu kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với đại sứ các nước Trung Mỹ để xem xét các hình thức trừng phạt chính quyền mới tại Honduras.

An Khanh - (Theo AFP, Tân Hoa Xã)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang