Thế giới một tuần nhìn lại

Xem tin gốc 

ANTĐ - 37 tháng trước 148 lượt xem

The gioi mot tuan nhin lai

(ANTĐ) - Người Mỹ vốn thực dụng - coi trọng và đề cao tính lợi ích, hiệu quả và lợi nhuận cần phải sớm nhất. Trường phái này đã có tầm ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống - xã hội đặc trưng Mỹ. Do vậy, cái gì kém thực dụng thì nên xét lại. Điều này lý giải cho đề xuất của Tổng thống Barack Obama, khi Mỹ đề nghị mở rộng G-8 đồng thời giảm bớt Hội nghị thượng đỉnh.

Tuần này, tại Italia, phát biểu ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G8 tại L’Aquila, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức - một thành viên của G-8, thừa nhận nếu chỉ các nước công nghiệp thì không thể giải quyết được các vấn đề mà cả thế giới hiện đang phải đối mặt. Chuyên gia Richard Portes thuộc trường Kinh tế London (Anh) cũng cho rằng G-8 đã “trở nên vô dụng” trước hầu hết các vấn đề toàn cầu lớn và không thể giải quyết nếu không kết hợp với các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil...

Hội họp G-8 - nói nôm na như “Câu lạc bộ các nước giàu” ngày càng trở nên kém thực dụng nếu như chỉ khoanh vùng trong G-8, và đó là còn chưa kể sự bất lực của G-8 với một số chủ đề. Thì ra, những thách thức toàn cầu là trách nhiệm chung của cả thế giới chứ không phải là đặc quyền của “câu lạc bộ các nước giàu”. Và bởi thế nước Mỹ thực dụng đã đề nghị mở rộng G-8…

Phụ nữ Ghana nhảy múa mặc áo phông in hình Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ghana

Ngày cuối tuần này, ông Barack Obama đã đến Ghana trong chuyến thăm châu Phi đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà ông chọn Ghana - chứ không phải quê nội Kenya, cho chuyến đi này. “Ông vẫn chưa đặt dấu ấn của Mỹ ở châu Phi. Chuyến thăm Ghana của Obama sẽ là sự khởi đầu”, Whitney Schneidman, một cựu cố vấn chính sách châu Phi của Obama nói.

Các chuyên gia châu Phi cho rằng Obama sẽ tận dụng bài phát biểu trước Quốc hội Ghana để vạch ra một tầm nhìn hoàn hảo hơn trong chính sách của ông với châu Phi, đặc biệt là tầm quan trọng của việc cải thiện tình hình an ninh lương thực ở một châu lục mà có hàng triệu người thiếu đói. Chống tham nhũng và tăng cường các sáng kiến có từ thời chính quyền Bush về cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS cùng bệnh sốt rét cũng sẽ được tính đến.

Loại hình chiến tranh mới trong tương lai không xa: Chiến tranh mạng

“Nếu Obama chọn quê nội Kenya làm nước châu Phi đầu tiên ông đến thăm, thì chuyến thăm này sẽ phát đi một số tín hiệu sai rằng ông đến đây đơn giản vì quan hệ hữu cơ mà ông đã có với đất nước này”, Thủ tướng Kenya, Raila Odinga giải thích lý do tại sao Obama không chọn nước ông. Vẫn có sự hân hoan và tự hào không giấu giếm khi chứng kiến một người gốc Phi trở thành Tổng thống của nước Mỹ. Người Ghana tất nhiên coi dịp này là bước thăng tiến lớn đối với vị thế của Ghana, một cựu thuộc địa của Anh và là nước châu Phi đầu tiên giành độc lập năm 1957.

Trong tuần, hai vụ tấn công mạng liên tiếp ở Hàn Quốc và Mỹ một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ chiến tranh mạng trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển hiện nay. Cho rằng tấn công mạng là mối đe dọa lớn tới an ninh sau chiến tranh hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ vừa thành lập Bộ chỉ huy mạng. Đồng minh thân cận của Mỹ là Anh cũng đã đưa ra Chiến lược an ninh mạng nhằm chuẩn bị đối phó với cuộc chiến trên mạng. Loài người sẽ chứng kiến một loại hình chiến tranh mới trong tương lai không xa: Chiến tranh mạng. Đó là dự báo hoàn toàn có cơ sở.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang