Thế giới đối mặt với thâm hụt cao
Mặc dù những lời kêu gọi “rút lui” các chính sách kích thích kinh tế không ngừng được vang lên, nhưng những nhà quyết sách cấp cao của ngân hàng trung ương các nước chủ yếu toàn cầu (ngoại trừ Úc) vẫn kiên quyết cho rằng chưa đến lúc phải rút lui, song mọi người cũng bắt đầu lo lắng, thâm hụt ngân sách cao có thể gây ra nhiều vấn đề.
Một chuyên gia kinh tế của Canada cho biết, một trong những thách thức mà kinh tế thế giới phải đương đầu hiện nay chính là làm thế nào để xử lý thông minh gánh nặng tài chính khổng lồ, đặc biết là các khoản nợ trong tương lai. “Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng, thâm hụt tài chính của nhóm G20 nước đã tăng từ mức 1,1% của năm 2007 lên 8,1%. IMF dự đoán, nợ chính phủ của các nước thuộc nhóm G20 này đã từ mức 79% của cuộc khủng hoảng trước sẽ tăng lên 120% trong năm 2014”.
Kinh tế phục hồi quá nhanh sẽ mất cân bằng
Hiện tại, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vẫn đứng trước nhiều nhân tố bất xác định, các nước nên tiếp tục duy trì tính liên tục và tính ổn định của các chính sách kinh tế vĩ mô, các nước dự trữ tiền tệ chủ yếu phải duy trì ổn định giá trị tiền tệ và tỷ giá ngoại tệ, phòng tránh gây ra những hiệu ứng tiêu cực. Các nước nên quan tâm đến tính lâu dài của tài chính và tăng trưởng kinh tế, áp dụng kịp thời các biện pháp có hiệu quả để đối phó và phòng chống các nguy cơ tiềm ẩn bao gồm cả lạm phát, đồng thời phản dối chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức.