'The Hurt Locker' đoạt Oscar: Nhiều người không phục

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 28 tháng trước 57 lượt xem

'The Hurt Locker' doat Oscar: Nhieu nguoi khong phuc

TP - Đăng quang tại lễ trao giải Oscar 2010, bộ phim được dư luận đánh giá cao song không phải người trong cuộc nào cũng tâm phục.

Bộ phim kể về đội phá bom của quân đội Mỹ chỉ còn 38 ngày phục vụ ở Baghdad. Họ làm việc dưới áp lực quá lớn, chỉ cần một bước di chuyển sai lầm có thể đánh đổi bằng mạng sống của bản thân và những người xung quanh.

Kịch bản và nhân vật chính trung sỹ William James - người phá bom xuất sắc và luôn được coi là trung tâm- lấy cảm hứng từ kinh nghiệm cá nhân của Mark Boal. Mùa hè 2004 anh được tìm hiểu một đơn vị phá bom tại Iraq.

“Nhân vật chính thuộc kiểu phim cao bồi, chính xác không phải típ người chúng tôi tìm kiếm”, Jeremy Phillips 30 tuổi (lính Mỹ tại Iraq) nói. Trong cuộc sống hiện thực, gu anh hùng kiểu này có thể đẩy cả đội vào nguy hiểm - ý kiến hạ sỹ Stephen Dobbins 22 tuổi đến từ bang Arizona: “Chỉ huy của chúng tôi không phải là kiểu người dễ bị cấp dưới cãi lệnh như thế. Sẽ dính kỷ luật ngay. Điều ưu tiên số một của một chỉ huy quân đội là dẫn cả đội an toàn trở về”.

Phần lớn nhân viên phá bom, gỡ mìn trách The Hurt Locker khác xa so với thực tế. Trong phim, trung sỹ James do Jeremy Renner thủ diễn giữ lại cả những mẩu sót lại của những trái bom anh khống chế. Ngoài đời có thể bị kết tội tàng trữ bằng chứng.

Còn một điều thi vị hóa mà các nhân viên phá bom không chấp nhận: Bộ phim khiến nhiều người tin rằng mỗi lần nhận được tin là họ lao đến quả bom ngay. Thực tế, họ thích làm việc ở khoảng cách an toàn nhất có thể, đến gần bom với bộ đồ như đang du hành vũ trụ chỉ là biện pháp cuối cùng.

Giới chuyên môn đánh giá cao tính hư cấu và sự thật hòa quyện trong bộ phim của Kathryn Bigelow: Không có hư cấu, tác phẩm điện ảnh nghệ thuật sẽ trở thành phim tài liệu. Vì lẽ đó phim của Kathryn Bigelow vẫn hút fan ngay cả những nhân viên phá bom Mỹ ở Iraq. “Tôi thực sự thích bộ phim”, William Adomeit 31 tuổi nói.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq cũng đứng về phía ngợi ca The Hurt Locker. Một ngày sau khi The Hurt Locker chiến thắng thuyết phục với sáu giải Oscar, tướng Raymond Odierno trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình PBS: “Điều tôi thích trong phim này, trước hết là tình đồng đội. Phim thể hiện được không khí căng thẳng, nguy cơ tan vỡ nhiều thứ chúng tôi làm ở đây. Tôi chắc rằng một số người có thể nói đáng lẽ phim sát sự thật hơn nữa, nhưng tôi nghĩ đây là một cách thể hiện tốt sự cống hiến”.

Tướng Odierno nói thêm, ông không đưa ra lời khen quá dễ dàng, thực tế ông thường xuyên thất vọng trước một số phim hoặc đoạn tư liệu nói về quân đội Mỹ tại Iraq. Dù sao The Hurt Locker xứng đáng là một trong số phim hay nhất về chiến sự Iraq, dù gặp nhiều scandal tiền Oscar.

Thủy Trúc

Theo Presse

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Cụm từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Động từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang