Thay vì cấm, hãy dạy trẻ xài đúng cách

Xem tin gốc 

SGTT - 32 tháng trước 22 lượt xem

Thay vi cam, hay day tre xai dung cach

SGTT - Hầu hết các ý kiến gởi về tham gia luận bàn chủ đề hai kỳ báo ngày 9 và 11.12 đặt ra đều cho rằng nên có quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học thống nhất ở các trường. Còn sử dụng ngoài giờ, gia đình và nhà trường nên có những hướng dẫn để các em biết cách xài điện thoại an toàn và hữu ích. Chúng tôi trích đăng một số ý kiến tiêu biểu.

Phản hồi bài “Học sinh xài điện thoại: cho hay cấm?”

Học sinh cần được trang bị những kỹ năng xài điện thoại di động đúng cách. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Hồng Thái

Điện thoại không có tội

Có một thực tế là chúng ta chưa thống nhất việc cấm hay không cấm học sinh sử dụng điện thoại. Theo tôi, khó có thể cấm học sinh sử dụng điện thoại vì đó là tài sản cá nhân của các em. Bản thân điện thoại và người dùng không có tội và điện thoại như một nhật ký của người sử dụng mà người khác không thể tự ý kiểm soát, lục lọi. Người lớn cần hướng dẫn trẻ hiểu giá trị đích thực của điện thoại di động, giá trị văn hóa giao tiếp khi sử dụng. Đồng thời, yêu cầu trẻ tuân thủ một số quy định như tắt máy trong giờ học, tắt máy sau 10 giờ đêm, không lưu trữ hình ảnh đồi trụy…

Nguyễn Minh Sơn, minhson_03@...com

Cấm trong giờ học là bình thường

Nếu đúng là có căn cứ khoa học tuổi nhỏ xài điện thoại ảnh hưởng sức khỏe thì nên cấm. Cha mẹ cũng cần ủng hộ điều này vì sự an toàn của con. Nếu muốn quản lý, kiểm soát con thì có thiếu gì cách, đâu phải chỉ qua điện thoại. Cấm trong giờ học là bình thường. Người lớn vào rạp phim, đi họp cũng bị yêu cầu không xài. Đó là biểu hiện văn hóa, văn minh cần ủng hộ.

Võ Thanh Danh, danh_thanh_vo22@...com

Đừng để trẻ quen thói hưởng thụ sớm

Các bậc phụ huynh đã chiều con không đúng mức, tưởng rằng như thế là một món quà thúc đẩy con học tập thì thật sai lầm. Trong giờ học các cháu nhắn tin cho nhau, buổi tối về nhà cũng nhắn tin qua lại thì làm sao có thể tập trung học? Tất cả những quan tâm đáp ứng của phụ huynh vô tình đã tạo cho con mình thói hưởng thụ quá sớm. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, con người có quyền hưởng thụ những thành quả tuyệt vời đó, chỉ có điều cách thức tiếp nhận và sử dụng nó thế nào cho phù hợp là điều đáng để mỗi phụ huynh lựa chọn.

Nguyễn Phương Thảo trường THCS Hồng Bàng, TP.HCM

“Tâm lý con người là cái gì càng cấm thì lại càng muốn tìm hiểu, và khi không được cắt nghĩa rõ ràng thì lại rất dễ hiểu sai, đặc biệt là ở các em học sinh”

Không nên ứng xử cứng nhắc

Điện thoại di động là một thiết bị cần thiết. Tôi nghĩ không nên cứng nhắc quá trong việc cấm học sinh sử dụng. Quy định có thể nới rộng ra một chút, chẳng hạn như: học sinh vẫn có thể mang di động đến trường nhưng chỉ được dùng trong các giờ giải lao, ra chơi... như thế sẽ thuận tiện hơn cho các em.

Mai Lan, chanhfan711@...com

Càng cấm càng tò mò

Người lớn không thể cấm các bạn trẻ dùng điện thoại di động truy cập internet hay chụp ảnh lung tung; cũng không thể ngăn cản bằng cách che mắt con mình trước những phim ảnh đồi trụy trên internet hay truyền hình. Ngược lại, người lớn cần chỉ cho các bạn trẻ hiểu được là nên hay không nên làm gì ở độ tuổi của mình, với văn hóa sống của người Việt Nam. Tâm lý con người là cái gì càng cấm thì lại càng muốn tìm hiểu, và khi không được cắt nghĩa rõ ràng thì lại rất dễ hiểu sai, đặc biệt là ở các em học sinh. Các bậc cha mẹ phải chuẩn bị nội lực cho con mình khi dùng điện thoại di động. Các em phải được trang bị kỹ năng để hiểu nên dùng điện thoại như thế nào ở lứa tuổi của mình.

Nguyễn Thảo, thao_33@...com

Cần những điều luật hợp lý

Hiện tượng học sinh sử dụng điện thoại di động không chỉ có ở Việt Nam mà ở hầu hết các nước đều có. Cũng đã có nhiều trường hợp xấu xảy ra từ việc thả lỏng học sinh dùng điện thoại. Mới đây Italia đã ra lệnh cấm học sinh trên toàn quốc sử dụng điện thoại di động trong giờ học, nếu cố tình vi phạm sẽ bị kỷ luật. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên học tập kinh nghiệm này. Các nhà làm luật nên đặt ra những điều luật cụ thể về việc học sinh sử dụng điện thoại di động. Điều này cần phải làm từ cấp trường, lấy ý kiến của những thầy cô giáo, các chuyên gia tâm lý, nhà khoa học, ý kiến phụ huynh học sinh để có những điều luật cụ thể và hợp lý. Có như vậy, việc học sinh phổ thông dùng điện thoại sẽ trở nên an toàn và dễ quản lý hơn.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, dhsp_hn@...com

Ý kiến bạn đọc SGTT Online

Bản thân chiếc ĐTDĐ cũng như nhà sản xuất không hề mong muốn sản phẩm mình làm ra bị lạm dụng như thế. Vì vậy rất mong những người sử dung ĐT có ý thức hơn đối với vấn đề này. Và cũng đã đến lúc, các cơ quan chức năng sớm ban hành những quy định cũng như các chế tài xử phạt cho những hành vi trên, để người sử dụng ĐTDĐ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình huống giao tiếp, đó chính là một biểu hiện của lối sống văn minh vậy. Thanh Hải (haithanh...@gmail.com)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang