Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 9h ngày 2/10/2009, Q., 9 tuổi, là học sinh lớp 4A, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh đang ngồi trong lớp học thì chủ nhiệm lớp Phạm Văn Vân, trú tại thôn Tân Duệ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nói em Q. chạy về phòng ở nội trú của thầy lấy quyển giáo án để trên giá sách.
Vâng lời Vân, Q. về phòng tìm nhưng không thấy giáo án ở đâu. Một lúc sau Phạm Văn Vân đi về phòng lấy thước dây và nói với Q. lấy số đo may cho Q. một bộ quần áo mới nhân dịp tết trung thu. Vừa đo cho cháu Q., Vân vừa có hành vi sàm sỡ, sau đó ép cô học trò 9 tuổi "lên giường", dù Q. khóc lóc, xin tha.
Sau đó, Vân đưa cho em Q. 2.000 đồng, dọa sẽ bị đuổi học nếu nói chuyện này với người khác.
Hết buổi học, Q. đạp xe về nhà, khóc và kêu đau với mẹ. Khi sự việc bại lộ, bị nhiều người thân của cháu Q. tìm đến tận trường dọa giết, Vân trèo lên trần nhà để trốn. Kẻ "yêu râu xanh" đội lốt thầy giáo bị công an bắt sau đó.
Tại phiên xử sáng nay, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Văn Vân là đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm minh. Tuy vậy, xem xét trên nhiều tình tiết giảm nhẹ như; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân bị cáo được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2006 - 2007... nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Vân 15 năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 44 triệu đồng.