Thầy giáo bắt HS thụt xì dầu quyết khiếu nại

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 31 tháng trước 2838 lượt xem 2 tin đăng lại

Thay giao bat HS thut xi dau quyet khieu nai

Ngày 17/12, Sở GD&ĐT TP.HCM đã ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc thầy giáo V.H.B trong vụ thầy giáo phạt học sinh “thụt dầu” 100 cái. Thầy V.H.B cho biết, sẽ khiếu nại lên các ban ngành và Bộ GD&ĐT.

Trước đó, ông Phạm Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cũng nêu rõ Cục Nhà giáo sẽ “vào cuộc” nếu có đơn khiếu nại của thầy giáo này.

Hình thức kỷ luật thầy B. được áp dụng trong vòng 12 tháng, sau thời gian này thầy B. có thể xin đi dạy trở lại.

Trước đó, hôm 15/12/2009, Ban giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM và Hội đồng kỷ luật đã chuẩn y quyết định kỷ luật mức đuổi việc của THPT Lê Quý Đôn đối với giáo viên V.H.B .

Theo đó, việc thầy B. phạt học sinh trong giờ học, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, đã vi phạm đạo đức nhà giáo (theo Quyết định 16/2008 về đạo đức nhà giáo) và vi phạm quy định những điều nhà giáo không được làm (theo Quyết định 07 về điều lệ trường phổ thông).

H.T (Tổng hợp)

2 bình luận

huychaung 31 tháng trước Phản hồi
Thầy giáo phạt HS cũng chỉ mong Học sinh tốt hơn, nên người hơn. Còn SGD TP HCM cho thầy nghỉ dạy hoàn toàn không vì mục đích răn đe những sai phạm của các giáo viên khác mà vì còn những ẩn chứa khó hiểu khác: thầy Bình đã từng làm đơn tố cáo tham nhũng ai đó, hoặc giả HS kia là COCC... Thật là 1 quyết định phi lý, mất tính người, chứ chưa nói đến tình thương yêu, bảo vệ đồng nghiệp bởi những người ra QĐ đó cũng chính là thầy, là cô đã dạy dỗ biết bao thế hệ tuổi trẻ...
0 bình chọn
Quoc6tu 31 tháng trước Phản hồi
Tôi phản đối việc lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh buộc thôi việc thầy Bình vì đây là cách hành xử theo lối vắt chanh bỏ vỏ, theo cách triệt bỏ những ai không phải là phe cánh của mình. Theo tôi thì các vị lãnh đạo trong ngành giáo dục thường là năng lực trình độ kém nhưng nhờ có "kỹ năng sống tốt" nên chễm chệ ngồi nghế lãnh đạo và đây chính là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn vướng mắc mà ngành giáo dục đang gặp phải, dốt mà giành chỗ lãnh chỉ đạo thì công việc làm sao mà tốt được. Tôi kêu gọi những ai từng có thầy trong lòng thì hãy hành xữ sao cho có chút tình người, cách xữ lí thầy Bình làm cjho tôi (cũng là một giáo viên dạy lớp) cảm thấy như chính mình bị tát vào mặt. Nên chăng những người có tài ngày nay cũng phải biết tự ra ứng cử, phải biết tìm gặp nhau để cùng nhau chấn hưng nền giáo dục nước nhà.
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang