"Thầy giáo Nguyễn Tất Thành với mái trường Dục Thanh"

(GD&TĐ) - Nhân kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận phát hành, giời thiệu rộng rãi cuốn sách “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành với mái trường Dục Thanh”.

Nội dung chính của cuốn sách dựa trên kết quả hội thảo khoa học “Nghiên cứu, xác minh giá trị di tích và tư liệu về sự kiện thầy giáo Nguyễn Tất Thành sống và dạy học ở Bình Thuận từ cuối năm 1910 đến đầu năm 1911” được tổ chức tại thành phố Phan Thiết đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học (1910-2010). Theo kết quả nghiên cứu của các nhà sử học, thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học ở Dục Thanh học hiệu vào đúng dịp Tết Trung thu, tức là vào khoảng những ngày đầu tháng 9/1910. Theo sự phân công của nhà trường, thầy Thành dạy thể dục là chính và dạy thay các thầy khác, trợ giảng 3 môn Quốc ngữ, Hán văn và Pháp văn. Tháng 2 năm 1911, cụ nghè Trương Gia Mô đưa thầy Thành lên xe lửa vào Sài Gòn chuẩn bị cho hành trình xuất dương tìm đường cứu nước. Cuốn sách này là sử liệu chính thống về thời điểm Bác Hồ dừng chân dạy học tại Phan Thiết. Ông Nguyễn Văn Quỳ - giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận - cho biết đây là cuốn sách chính thống, khẳng định một cách khoa học thời điểm lịch sử Bác Hồ dừng chân dạy học tại trường Dục Thanh, Phan Thiết. Trước đây đã từng xuất hiện nhiều tài liệu, mỗi người nói một kiểu, thiếu tính chính xác về sử liệu. Do đó, năm nay nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã chỉ đạo chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh tuyển chọn và biên soạn cuốn sách này. Trong lần phát hành đầu tiên, toàn bộ 1.000 cuốn sách sẽ dành tặng các vị lãnh đạo tỉnh, các học giả, thư viện, trường học trong tỉnh, các viện bảo tàng, các đơn vị nghiên cứu trên toàn quốc. Nguyễn Vui ,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/3044/201109/Thay-giao-Nguyen-Tat-Thanh-voi-mai-truong-Duc-Thanh-1952230/