Số người thiệt mạng vì bão tuyết và giá lạnh trên khắp châu Âu trong những ngày đỉnh điểm của tháng 12-2009 lên đến ít nhất 80 người. Cả châu Âu được ví như vùng cực của trái đất, với nhiệt độ có nơi rơi xuống -33,6 độ C.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn liên tục đưa ra những luận cứ thuyết phục, mang tính cảnh báo về nguy cơ biến đổi khí hậu đe dọa không chỉ đời sống nhân loại mà cả những hệ sinh vật xung quanh chúng ta. Thực tế là vậy, thế mà đến nay vẫn còn nhiều người dân Mỹ hoài nghi cụm từ “biến đổi khí hậu”.
Ngày 27-1, 2 trường đại học Yale và George Mason đã đưa ra kết quả thăm dò cho thấy chỉ có 57% người được hỏi cho rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra, thấp hơn nhiều so với con số 71% cũng do 2 trường đại học này thực hiện vào tháng 10-2008.
Ngoài ra, có 50% người tỏ thái độ thực sự lo lắng, giảm 13% so với năm 2008.
Một cuộc thăm dò khác do Trung tâm nghiên cứu khoa học Pew Research Center của Mỹ thực hiện cho biết, đa số người dân nước này xếp biến đổi khí hậu ở những vị trí cuối cùng trong danh sách 21 điều khiến họ đặc biệt quan tâm. Chỉ có 28% xếp hiện tượng này vào những vị trí đầu danh sách, so với 35% vào năm 2008.
Th.Như