Thất vọng EU, Hy Lạp cầu cứu IMF?

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 37 lượt xem

That vong EU, Hy Lap cau cuu IMF?

VIT - Tuyên bố của các quan chức Hy Lạp trong những ngày gần đây cho biết, Hy Lạp đang nghiêng về khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang cận kề.

Ngay sau chuyến thăm Brussels của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou vào ngày 17/3, cảm giác thất vọng đối với các đối tác EU đã bao trùm khắp đất Hy Lạp. Trong khi đó các cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính các nước EU (ECOFIN) và Eurogoup tại Brussels hồi đầu tuần cũng không mang lại giải pháp cụ thể nào.

Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias cho rằng, “vấn đề không chỉ liên quan đến Hy Lạp, mà của toàn châu Âu. Rõ ràng, Thủ tướng Đức Angela Merkel có vấn đề riêng. Bà cần làm điều gì đó để hỗ trợ mình trong các cuộc bầu cử tới”. Ông Papoulis có tuyên bố trên là do Đức là nước phản đối mạnh mẽ kế hoạch giải cứu Hy Lạp.

Các báo Hy Lạp cũng đề cập đến tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Đức Scheuble khi ông này khuyên Hy Lạp nên tuyên bố vỡ nợ để kiếm thêm nguồn viện trợ và vượt qua những rào cản trong Hiến pháp Đức. A-ten đáp trả rằng còn lâu kinh tế Hy Lạp mới đến mức như vậy.

Mặc dù thất vọng với các nước EU, song Tổng thống Papoulias cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu Hy Lạp có tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF hay không, Trong khi đó, các quan chức chính phủ lại công khai về vấn đề này.

Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp Katseli cho biết, có tới 70% khả năng Hy Lạp tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF. Những diễn tiến gần đây cho thấy, các biện pháp như tuyên truyền, hay chính sách thắt lưng buộc bụng và Chương trình Ổn định và Tăng trưởng của chính phủ đã không mang lại hiệu quả.

Bộ trưởng Giáo dục Anna Diamantopoulou cho rằng, “Chúng tôi đã đề nghị EU giúp đỡ với tư cách là một thành viên của khối. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhấn mạnh là không thể vay nợ với lãi suất cao đến vậy”. Còn theo Chủ tịch đảng cực hữu LAOS, “nếu chúng tôi vay nợ với lãi suất 6,5% thì tại sao lại không tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF. Các nước châu Âu phải công nhận rằng chúng tôi không phải là thủ phạm mà là nạn nhân”.

Đảng Dân chủ mới ủng hộ các giải pháp của EU, trong khi hai chính đảng cánh tả còn lại cho rằng việc Hy Lạp dựa vào EU hay IMF cũng chỉ mang lại kết quả như nhau, bởi người nghèo vẫn là đối tượng chịu thiệt hại nhất.

Báo TANEA của Hy Lạp thì cho rằng, trong bối cảnh Athens đang cân nhắc những mặt được và mất nếu chuyển sang cầu cứu IMF thì chính phủ nước này vẫn đang chịu sức ép phải vay nợ tới 40 tỷ euros vào tháng 6 chứ không phải 25 tỷ euros như ước tính trước đó. Nếu thực hiện kế hoạch này, chính phủ Hy Lạp sẽ tìm cách thỏa thuận với IMF trong dịp lễ phục sinh, nhằm tránh gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận và thị trường. Về mặt lý thuyết, việc Hy Lạp chuyển sang cầu cứu IMF sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ EU – Hy Lạp và điều này cũng không có nghĩa là Hy Lạp sẽ rời bỏ khu vực đồng tiền euro.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang