Ngày 22/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và lệnh kê biên tài sản đối với Nguyễn Việt Hùng - nguyên Giám đốc và Phạm Thị Lệ Hoàng - nguyên kế toán trưởng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (được tại ngoại điều tra) vì có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng…
Tiền thân của Công ty Công nghiệp Sài Gòn là Công ty Cơ khí dân dụng Sài Gòn, thành lập năm 1992 với vốn kinh doanh 2,3 tỷ đồng. Năm 2001, đổi thành Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn, tăng vốn lên 26,678 tỷ đồng và năm 2003, UBND TP HCM có quyết định giao cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn quản lý trực tiếp. Ông Nguyễn Việt Hùng làm Giám đốc Công ty (từ ngày 3/11/1989 đến ngày 17/7/2006) và bà Phạm Thị Lệ Hoàng làm Kế toán trưởng (từ ngày 22/11/1995 đến ngày 30/10/2006).
Quá trình điều tra được biết, Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn kinh doanh liên tục thua lỗ từ năm 1995 đến năm 2004, nhưng Công ty đã kê khai kinh doanh có lãi bằng cách khai khống doanh số mua bán không có thật. Sau đó, công ty dùng báo cáo này để báo cáo với các cơ quan chức năng.
Ông Hùng và bà Hoàng khai nhận: Nếu báo cáo công ty hoạt động kinh doanh thua lỗ thì Công ty phải giải thể, không có công ăn việc làm. Vì vậy, việc lập báo cáo sai, mục đích là để công ty được tồn tại. Trong quá trình trên, Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn đã xây dựng một hệ thống sổ sách, báo cáo kinh doanh có lãi và trả lương sai quy định, gây thất thoát số tiền của Nhà nước lên đến hơn 6,133 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2000 -2001, Công ty Công nghiệp Sài Gòn kinh doanh thua lỗ, không được chi tiền Tết nhưng công ty đã chi ra số tiền hơn 276 triệu đồng. Số tiền này được công ty "ngụy trang" bằng việc nhờ ông Chen (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) ghi thêm mua 2 mặt hàng vào 2 hóa đơn bán hàng, bán cho Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn số tiền là 54.070 USD (trong đó có 18.370 USD, tương đương hơn 276 triệu đồng là không có hàng thật).
Như vậy, Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn đã xây dựng và trả lương, thưởng sai quy định, gây thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 6,4 tỷ đồng... Sai phạm có sự đồng thuận trong Ban giám đốc, các phòng, ban, nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về Nguyễn Việt Hùng và Phạm Thị Lệ Hoàng.
Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ