Thanh tra vụ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn

Sáng 31/1, Đoàn cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc đầu tiên với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng để nắm tình hình về vụ cưỡng chế, thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng.

Để kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ngày 30/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử đoàn cán bộ xuống Hải Phòng để thanh tra, làm rõ thông tin liên quan tới vụ cưỡng chế. Đoàn công tác do lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, nội dung làm việc của đoàn sẽ liên quan tới các quyết định giao, thu hồi đất... của UBND huyện Tiên Lãng.

Theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, đoàn công tác đã lên kế hoạch cụ thể để thực hiện công việc đúng quy trình, đúng trách nhiệm, khi có báo cáo của đoàn thanh tra, Bộ sẽ làm việc với thành phố Hải Phòng.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=503926&co_id=30287