Thanh tra không xuể

Xem tin gốc 

Lao Động - 38 tháng trước 3 lượt xem

Đây là thông tin được ông Trần Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế cho biết vào ngày 24.6, trong cuộc họp giao ban với các cơ quan thông tấn báo chí tại TPHCM về vệ sinh an toàn thực phẩm.

(LĐ) -

Theo đó, VN hiện có 496.000 DN có nguy cơ cao về VSATTP. Trong khi ngành thanh tra trong lĩnh vực y tế chỉ có 230 người, đảm đương các công việc như: Thanh tra khám - chữa bệnh, thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, tham nhũng, khiếu nại tố cáo..., nên một đơn vị bị thanh tra thì sau 5 năm mới tái thanh tra lại.

"Nhà nước không thể thanh tra mãi vì không có đủ nhân lực. Trong khi đó, nếu DN đã cố tình vi phạm thì cả trăm thanh tra đứng gác cũng khó phát hiện được"- ông Phong khẳng định.

Để hạn chế các vi phạm trong lĩnh vực VSATTP, ngành y tế chỉ biết kêu gọi các DN phải có lương tâm và trách nhiệm với cộng đồng (?!). Điểm qua các vi phạm về VSATTP tại TPHCM cho thấy, việc kêu gọi "suông" đối với các DN trong lĩnh vực này chưa hẳn tạo hiệu quả nếu không có chế tài nặng.

Trên 360 cơ sở nước uống đóng chai, đóng bình được phát hiện vi phạm khi thanh tra đi kiểm tra (59%); nhan nhản DN sản xuất sữa cho trẻ em và người già gian dối về độ đạm thấp; DN chế biến suất ăn công nghiệp mua cá ngừ cũ về chế biến, làm gần 500 công nhân nhập viện...

Cần phải nói thêm rằng, công tác quản lý VSATTP hiện nay còn quá nhiều chồng chéo. Chẳng hạn, trung tâm y tế dự phòng cấp tỉnh, TP khi kiểm tra, phát hiện cơ sở sai phạm nhưng lại không được quyền xử phạt mà phải mời thanh tra sở đến. Muốn xử phạt được những cơ sở này thì thanh tra sở phải đi thanh tra lại, sau đó mới có quyết định xử phạt.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 18.12.2008 đến hết ngày 17.6.2009, toàn quốc đã xảy ra 39 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.493 người mắc, trong đó có 15 người tử vong. Nếu không có chế tài thật nặng, "điểm mặt" thường xuyên các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm thì chắc chắn các vụ ngộ độc sẽ tiếp tục diễn tiến theo cấp số nhân. Đến lúc này, đòi hỏi lương tâm hay trách nhiệm DN đối với cộng đồng thì sự việc đã rồi.

Võ Tuấn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang